OSCE cử phái bộ quan sát viên tới Ukraine

22/03/2014 16:40 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 21/3 đã nhất trí cử phái bộ giám sát ban đầu gồm 100 người tới Ukraine trong thời gian 6 tháng.

Theo nghị quyết được 57 nước thành viên thông qua, OSCE sẽ triển khai một phái bộ giám sát đặc biệt gồm các quan sát viên quốc tế tại Ukraine. Phái bộ đóng trụ sở tại Kiev, ban đầu sẽ được triển khai tại 9 địa điểm, trong đó có thành phố Kherson và Odessa ở miền Nam, thành phố Kharkov và Donetsk ở miền Đông, song Crimea, nước CH tự trị vừa sáp nhập vào Nga sau kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/3 vừa rồi, không được đề cập tới trong sứ mệnh của phái bộ OSCE.

Nghị quyết cũng quy định "nếu cần thiết và tùy theo tình hình... OSCE có thể tăng thêm số lượng thành viên trong sứ mệnh này lên 400 người". Mục đích là để "tỏa ra khắp Ukraine và hợp tác với các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế (như Liên hợp quốc và Hội đồng châu Âu) nhằm làm giảm căng thẳng và tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh".

Người phát ngôn của OSCE cho biết phái bộ trên sẽ được triển khai trong 24 giờ tới và thời gian có mặt tại Ukraine có thể được kéo dài hơn 6 tháng nếu được nước chủ nhà yêu cầu.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm