Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

29/11/2019 15:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với ông Lê Trí Thanh.

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26/10, tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng, hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970; quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; vào Đảng chính thức ngày 19/10/2000; trình độ chuyên môn: Đại học ngành ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lê Trí Thanh từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Xuất nhập khẩu (Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai); Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam; Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn. Tháng 7 năm 2015, ông Lê Trí Thanh được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và sau đó là nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 7 năm 2019, ông Thanh được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11/11/2019, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chú thích ảnh
Trao Quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị cho ông Lê Trí Thanh Phó Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Trần Tĩnh-TTXVN

Phát biểu trên cương vị công tác mới, ông Lê Trí Thanh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, xây dựng một Quảng Nam giàu mạnh, năng động, tươi đẹp và hội nhập.

Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Đinh Văn Thu do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ; xem xét 10 nội dung liên quan đến nhóm vấn đề về đất đai và đặt tên đường.

Trần Tĩnh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm