Nước Anh tranh cãi kịch liệt về dự án mở rộng sân bay Heathrow lớn nhất châu Âu

26/06/2018 14:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều thập niên tranh luận gay gắt về tác động tới môi trường và đời sống người dân, phần lớn các hạ nghị sĩ Anh đã nhất trí với dự án xây dựng đường băng thứ 3, mở rộng sân bay Heathrow ở thủ đô London, sân bay tấp nập nhất châu Âu.

Với 415 phiếu thuận và 119 chống, Hạ viện Anh tối 25/6 đã thông qua đề xuất nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Thủ tướng Theresa May hồi đầu tháng này, vượt qua sự phản đối kịch liệt của các nghị sĩ đại diện cho các cử tri London, nơi mà người dân lo ngại gia tăng nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn và không khí sau khi sân bay mở rộng.

Là người đi đầu ủng hộ dự án, Bộ trưởng Giao thông, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Anh, ông Chris Grayling nhấn mạnh đây là một quyết định lớn nhất trong ngành giao thông. Theo ông, dự án này không đi ngược lại các cam kết của Anh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì một lệnh cấm các chuyến bay vào ban đêm. Trong khi đó, chi phí để triển khai dự án sẽ được trích từ các nguồn lực tư nhân. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng sẽ làm việc với cơ quan điều hành sân bay Heathrow để đảm bảo các hãng hàng không không phải gánh thêm những chi phí này.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Anh lập luận dự án đường băng thứ 3 tại sân bay Heathrow trị giá 14 tỷ bảng (khoảng 18.5 tỷ USD) sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU) và có thể tạo khoảng 114.000 việc làm vào năm 2030. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2021, cho dù còn phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc bỏ phiếu, tổ chức môi trường Hòa bình Xanh tại Anh tuyên bố sẵn sàng đưa vấn đề ra tòa án cùng các ý kiến phản đối trong Hội đồng thành phố London và Thị trưởng Sadiq Khan.

Trước đó, khoảng 12 người không ủng hộ dự án này đã tập trung ở hành lang trung tâm của Hạ viện Anh để phản đối cuộc bỏ phiếu trên, buộc cảnh sát phải phong tỏa khu vực này.
Về phần mình, tập đoàn IAG - sở hữu hãng Britist Airways - bày tỏ lo ngại về nguy cơ chi phí bến đỗ sẽ tăng cao hơn nữa khi Heathrow hiện đã là sân bay đắt đỏ nhất thế giới.

Hạ viện Anh cho phép không kích IS trên lãnh thổ Iraq

Hạ viện Anh cho phép không kích IS trên lãnh thổ Iraq

Kế hoạch của Chính phủ Anh không kích các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã nhận được sự đồng ý của đa số nghị sỹ Hạ viện nước này với 524 phiếu thuận và 43 phiếu chống.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm