NÓNG: Rơi máy bay chở khách ở Đài Loan, 47 người chết

23/07/2014 21:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Focus Taiwan (Đài Loan) đưa tin đã có một vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Đài Loan, khiến ít nhất 51 người chết và 7 người bị thương.

Theo Focus Taiwan thì tai nạn máy bay diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (giờ Hà Nội). Chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực Bành Hồ, Đài Loan mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia Airlines.

Hành trình của chiếc máy bay vừa gặp nạn: Xuất phát từ Cao Hùng (Koasiung) và dự kiến đến Mã Công (Magong). Đồ hoạ: CNN

"51 người không còn dấu hiệu của sự sống và 7 người bị thương", đại diện trưởng cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan Jean Shen nói trước báo giới. Tuy nhiên, trước đó đại diện chính quyền địa phương tiết lộ chỉ có 45 người chết.

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn cắt từ clip

Máy bay GE 222 bay theo lộ trình nội địa, xuất phát từ Cao Hùng và gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh xuống Mã Công, một thành phố thuộc đảo Bành Hồ. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao máy bay gặp nạn nhưng theo một số hãng tin, chiếc máy bay ATR 72 được cho là gặp nạn khi đã cố hạ cánh khẩn cấp vì thời tiết quá xấu do ảnh hưởng của bão Matmo.

Tuy nhiên, nỗ lực hạ cánh lần đầu không thành nên phi công trên máy bay yêu cầu bay một vòng để thực hiện hạ cánh lần thứ 2. Đến lúc này, máy bay bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

“Đài kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với máy bay ngay sau khi họ yêu cầu bay vòng để hạ cánh lần 2” - bà Shen nói.

Đài Loan đã hứng chịu bão Matmo từ hôm 22/7 và cơ quan dự báo thời tiết của vùng lãnh thổ này đã khuyến cáo về mưa lớn vào trưa cùng ngày, mặc dù tâm bão nằm ở Trung Quốc đại lục.

Công tác cứu hộ đang được thực hiện khẩn trương. Ảnh: FocusTaiwan

Trong quá trình hạ cánh, máy bay đã bị mất kiểm soát, đâm vào một khu dân cư, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong. Hiện trường khu vực máy bay rơi hiện đang rất hỗn loạn.

Chuyến bay mang theo 54 hành khách và phi hành đoàn 4 người.

Clip vụ rơi máy bay. Nguồn: YouTube/ CTITV


TransAsia là hãng hàng không nội địa của Đài Loan, với đội máy bay gồm 23 chiếc, chủ yếu là máy bay của hãng Airbus. Hãng cũng thực hiện một số chuyến bay đến các vùng lân cận bên ngoài Đài Loan.

Máy bay gặp nạn là chiếc ATR 72 chuyên vận chuyển hành khách ở các quãng đường ngắn. Theo thông báo của bà Jean Shen chiếc ATR này đã được sử dụng 14 năm.

Một chiếc máy bay của TransAsia Airways.

ATR 72 là một máy bay chở khách sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt hoạt động trên những tuyến đường ngắn, được sản xuất tại Pháp bởi ATR. Nó có thể chở 72 hành khách và do hai phi công điều khiển.

Clip bản đồ khu vực và hiện trường vụ rơi máy bay. Nguồn: YouTube/ World Viral News:


ATR 72 (Avion de Transport Régional) được phát triển từ ATR 42. ATR đã kéo dài thân thêm 4,5m, mở rộng sải cánh, lắp động cơ mạnh hơn và tăng dung tích bình chứa nhiên liệu thêm xấp xỉ 10%. Chiếc ATR 72 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 27 tháng 10 năm 1988. Đúng một năm sau đó, ngày 27 tháng 10 năm 1989, Finnair trở thành công ty đầu tiên đưa loại máy bay này vào phục vụ.

Hãng hàng không TransAsia. Ảnh: AFP

Tới tháng 12 năm 2007, tổng cộng 361 chiếc ATR 72 đã được chuyển giao trên toàn thế giới, với 177 chiếc khác đang được đặt hàng.

Sau khi máy bay gặp nạn, Cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan cho biết, đã tìm thấy hộp đen của máy bay ATR 72.

Người đứng đầu cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan, ông Yeh Kuang-shih cho biết, hộp đen sẽ được giữ tại trụ sở cơ quan cảnh sát huyện Bành Hồ.
Đài Loan đã gửi 200 quân tới hiện trường vụ tai nạn để trợ giúp hoạt động cứu hộ. Một đội điều tra cũng sẽ tới Bành Hồ ngay trong đêm nay. 

Sau khi công tác cứu hộ những người bị nạn hoàn tất bước đầu, Cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan cho biết có 47 người thiệt mạng. Theo AP, Hãng thông tấn CNA của Đài Loan dẫn lời người đứng đầu ngành Giao thông của Đài Loan, Yeh Kuang-shih cũng cho biết 47 người chết và 11 người khác đã bị thương. Trước đó, CNA dẫn lời người đứng đầu Cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa phương cho biết số người chết là 51.

T.Giáp - T. Vy
Theo Skynews, AFP, AP, Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm