Nổ lớn trước Đại sứ quán Iran ở Beirut, ít nhất 7 người thiệt mạng

19/11/2013 16:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai vụ nổ lớn liên tiếp nhằm vào Đại sứ quán Iran ở thủ đô Beirut, Lebanon vào ngày thứ Ba 19/11 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho tòa nhà Đại sứ quán.

Hiện trường vụ nổ ngay trước Đại sứ quán Iran ở thủ đô Beirut, Lebanon

Hiện chưa có những thông tin chi tiết xác định liệu có nhân viên Ngoại giao Iran nào là nạn nhân trong vụ tấn công bằng bom. Trong khi nhà chức trách Iran vẫn chưa thể liên lạc với Đại sứ quán ở Beirut.

Hình ảnh được quay từ các kênh truyền hình địa phương cho thấy xác người chết nằm rải rác ngay trước cổng Đại sứ quán Iran với những mảnh vỡ còn sót lại của các xe ôtô bị phá hủy do tác động của vụ nổ. Cùng thời điểm, ở khu vực phía Nam của Beirut cũng xuất hiện một vụ nổ bom xe khác khiến nhiều người bị thương.

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ nổ nhưng lực lượng nổi dậy Syria từng nhiều lần đe dọa sẽ thực hiện những vụ tấn công trả đũa các đồng minh của chính phủ Syria.

Cộng đồng người Shiite ở Iran là một trong những lực lượng chiến đấu hỗ trợ quân đội chính phủ Syria bên cạnh tổ chức Hezbollah ở Lebanon. Khu vực phía Nam Beirut luôn được biết đến như thành trì kiên cố của Hezbollah. Nơi đây từng hứng chịu ít nhất ba vụ nổ khác trong năm nay.

Đa số những vụ tấn công bằng bom xảy ra gần đây ở Lebanon có mục đích nhằm trả đũa cho sự tham gia của Hezbollah trong cuộc nội chiến ở Syria. Các chiến binh Hezbollah đã gia tăng lực lượng hỗ trợ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad trong thời gian qua tạo nên sự căng thẳng sắc tộc sâu sắc ở Lebanon.

Cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng hai năm qua ở Syria chủ yếu do cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni xung đột với cộng đồng người Shiite ở Syria. Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad thuộc cộng đồng người thiểu số Alawite, một trong những nhánh nhó của người Hồi giáo dòng Shiite.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm