Nintendo phủ nhận tranh chấp bản quyền Flappy Bird

11/02/2014 09:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một ngày sau khi ứng dụng Flappy Bird của tác giả Nguyễn Hà Đông được gõ bỏ khỏi App Store, Nintendo chính thức lên tiếng phủ nhận tranh chấp bản quyền đối với tựa game gây sốt trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Nhiều trang tin công nghệ trên Internet đưa ra những lời đồn đoán về khả năng gã khổng lồ Nintendo đã can thiệp buộc tác giả Nguyễn Hà Đông phải gỡ bỏ ứng dụng trên App Store của hệ điều hành iOS và Android.

Flappy Bird không hề liên quan đến vấn đề bản quyền với Nintendo

Tuy nhiên, Nintendo đã chính thức đưa ra tuyên bố hãng không hề có ý định tranh chấp bản quyền với tác giả Nguyễn Hà Đông cũng như không hề gây áp lực để tựa game gây sốt trên nền điện thoại di động buộc phải gỡ bỏ.

Cách chơi của Flappy Bird hoàn toàn đơn giản khi người sử dụng chỉ cần điều khiển chú chim trách những chướng ngại vật ở phía trước. Những chướng ngại vật này có hình dạng ống nước màu xanh trông giống như dạng ống nước nổi tiếng từng xuất hiện trong tựa game huyền thoại Mario.

Theo TIME, Nintendo xác nhận không hề liên hệ với tác giả Nguyễn Hà Đông cũng như ngăn cản Flappy Bird xuất hiện trên các gian hàng trực tuyến.

Flappy Bird được tác giả Nguyễn Hà Đông đưa lên App Store từ giữa năm 2013. Tuy nhiên, ứng dụng chỉ mới trở nên phổ biến trong vài tháng trở lại đây. Trước khi bị gỡ bỏ, Flappy Bird đã đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí của hệ điều hành iOS và Android với hơn 50 triệu lượt tải về.

Điện thoại cài Flappy Bird gây sốt trên eBay

Điện thoại cài sẵn Flappy Bird được rao bán ngày càng nhiều trên eBay

Dù Flappy Bird đã được gỡ bỏ khỏi các gian hàng trực tuyến trên App Store nhưng cơn sốt của tựa game này vẫn còn thu hút người dân trên thế giới. Trong khi Flappy Bird không thể được tải về được nữa thì người chơi vẫn có thể mở ứng dụng này nếu như đã cài đặt sẵn trên điện thoại.

Trên trang mua bán eBay, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều người rao bán iPhone và các dòng điện thoại Android cũ đã cài đặt sẵn Flappy Bird. Mức giá đề nghị ban đầu chỉ vài chục USD nhưng cũng có những phiên đấu giá lên tới cả chục ngàn USD.

Nhiều người đưa ra mức giá với bản iPhone cũ cài Flappy Bird rơi vào khoảng từ 500-600 USD, trong khi cũng có những bản không hỗ trợ quảng cáo trên Flappy Bird được rao bán với giá hơn 900 USD. Dù vậy, có vẻ như chưa có thương vụ mua bán nào được thực hiện với những chiếc diện thoại cũ cài đặt Flappy Bird.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm