Những người bỏ mạng vì truyền hình thực tế

14/03/2015 21:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 10 người chết trong vụ hai trực thăng đâm nhau ở Argentina đã kéo dài thêm danh sách những người bỏ mạng vì tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Đoàn làm phim thực tế trong chương trình “Dropped” của Pháp ngày 13/3 trở về nước sau tai nạn hai trực thăng đâm nhau trong quá trình quay phim ở vùng Tây Bắc hẻo lánh của Argentina, khiến 10 người chết, trong đó có 2 phi công người bản địa và 8 người Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử các chương trình thực tế thế giới. Ba ngôi sao sáng giá của nền thể thao Pháp đã thiệt mạng sau khi hai máy bay va chạm trên không hôm 9/3 và bị rơi gần làng Castelli, tỉnh La Rioja, cách thủ đô Buenos Aires khoảng1.170 km về phía Tây Bắc. Toàn bộ phi hành đoàn và những người có mặt trên hai máy bay đã thiệt mạng.


Hiện trường vụ tai nạn gần Villa Castelli, tỉnh La Rioja ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Tai nạn thảm khốc này đã làm bàng hoàng nước Pháp. Trong số những người bị nạn có vận động viên thuyền buồm Florence Arthaud, kình ngư Camille Muffat, vô địch Olympic London 2012, và VĐV quyền anh Alexis Vastine, huy chương đồng Olympic Bắc Kinh 2008.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai ngay tại khách sạn để đoàn làm phim có thể trở về nước nhanh chóng. Các nhân chứng cho biết hai trực thăng Écureuil sản xuất năm 2010, bay ở cự ly rất gần và ở tầm thấp khi xảy ra tai nạn. Những người này đã không thể làm gì khi máy bay phát nổ và bốc cháy dữ dội. Pháp đã cử một đoàn gồm 5 cảnh sát, 2 chuyên gia Văn phòng Điều tra và Phân tích (BEA), đại diện hãng sản xuất máy bay và các chuyên gia pháp y tới Argentina để phối hợp điều tra vụ tại nạn.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Chuyên gia pháp y Argentina và Pháp sẽ cùng tham gia quá trình khám nghiệm tử thi, tiến hành ngay tại một bệnh viện ở tỉnh La Rioja.

Những người chơi tham gia chương trình thực tế thử thách khả năng sinh tồn của con người mang tên “Dropped”, được quay tại Argentina, là những vận động viên thể thao giỏi nhất của Pháp. Theo kịch bản của chương trình, những người chơi sẽ bị bỏ ở một vùng hoang vu, hẻo lánh, không có người sinh sống và trong vòng 3 ngày họ phải tìm ra nơi có người ở. Chương trình được phát trên kênh TF1 của Pháp.

Trong những năm gần đây, các chương trình thực tế trở nên rất phổ biến trên các kênh truyền hình và được nhiều người ưa thích. Đây không phải là lần đầu tiên có người thiệt mạng trong các trò chơi thử thách khả năng sinh tồn của con người. Trước đó, trong chương trình tương tự mang tên “Koh-Lanta”, cũng phát trên kênh TF1, đã có một người chơi thiệt mạng vì nhồi máu cơ tim. Trong một chương trình khác mang tên “Survivor”, phiên bản thực hiện tại Bulgaria, một ứng cử viên cũng đã chết vì đau tim khi đang tham gia chơi trên một hòn đảo. Còn với phiên bản này tại Pakistan, một người đàn ông đã bị chết đuối khi đang chơi ở Thái Lan, với thách thức là bơi qua một hồ ở Bangkok với một balô nặng 7 kg trên vai.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm