Nhiều liên hoan âm nhạc cấm sử dụng 'gậy tự sướng'

30/03/2015 13:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai liên hoan hội âm nhạc quy mô lớn trên thế giới vừa ra quyết định cấm sử dụng gậy hỗ trợ chụp ảnh tự sướng (selfie), nhằm chống lại "đại dịch gậy selfie"  đang lan tràn khắp nơi trên thế giới.

Cụ thể liên hoan âm nhạc Coachella và Lollapalooza ở Mỹ đã ra lệnh cấm dùng gậy selfie tại các sự kiện do họ tổ chức trong năm nay. 


Trào lưu dùng gậy "tự sướng" đang phổ biến khắp nơi

Ban tổ chức các lễ hội trên cảnh báo rằng "những cây gậy ngu ngốc" này sẽ không được chào đón tại sự kiện dự kiến diễn ra trong mùa Hè tới đây. Họ nói rằng chúng có nguy cơ gây mất an toàn và còn cản trở tầm nhìn của các khán giả khác.


Những chiếc gậy giơ lên chốn công cộng gây phiền toái cho nhiều người khác

Đây không phải là lần đầu tiên gậy selfie bị cấm tại các sự kiện âm nhạc. Academy Music Group, một công ty Anh đã đi đầu trong việc cấm gậy selfie tại các sự kiện do họ tổ chức. Công ty nói với tạp chí NME Magazine: "Việc cấm gây selfie là hành động tuân thủ với chính sách hiện nay của chúng tôi, trong đó cấm việc ghi hình và chụp ảnh các màn biểu diễn bằng máy tính bảng iPad và nhiều thiết bị di động khác." 

Gậy selfie ban đầu phổ biến ở châu Á, trước khi lan mạnh sang nhiều nơi khác trên thế giới, do chúng giúp người dùng dễ dàng tự chụp ảnh selfie, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của họ. Tuy nhiên, trào lưu này đã ngày càng đánh mất thiện cảm của công chúng, khi có quá nhiều người lạm dụng gậy selfie ở nơi công cộng.

Phan Vân Anh

Theo Sbs.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm