Nhật Bản sẽ phát triển tên lửa hành trình tầm xa không đối hạm

17/03/2019 23:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng thông tấn Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã quyết định lần đầu tiên phát triển tên lửa hành trình tầm xa không đối hạm trang bị cho máy bay chiến đấu.

Nhật Bản ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ

Nhật Bản ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ

Ngày 28/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong đó có vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nguồn tin cho biết kế hoạch trên nhằm tăng cường khả năng răn đe của Nhật Bản bằng cách tăng tầm bắn của tên lửa lên hơn 400km.

Chú thích ảnh
Tên lửa siêu thanh không đối hạm XASM-3 của Nhật Bản

Chương trình phát triển này dựa trên tên lửa siêu thanh không đối hạm XASM-3 của Nhật Bản, được cho là có tầm bắn dưới 200km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa chi phí cho dự án mới này vào dự thảo ngân sách.

Nhật Bản ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ

Tháng 1 vừa qua, phát biểu tại Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng tên lửa hành trình tầm xa không phải là vũ khí bị cấm trong Hiến pháp Nhật Bản.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm