Nhật Bản rúng động với vụ án rùng rợn, 9 thi thể bị cắt mảnh trong một căn nhà

31/10/2017 21:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Nhật Bản ngày 31/10 đã bắt giữ một nghi phạm 27 tuổi sau khi phát hiện nhiều phần thi thể người trong căn hộ của hắn tại Zama.

Đài BBC (Anh) cho biết, trong khi điều tra về vụ mất tích của một cô gái, các manh mối đã dẫn cảnh sát tới nghi phạm có tên Takahiro Shiraishi. Sau đó, lực lượng cảnh sát phát hiện hai hộp sọ người đặt trong một hộp giữ lạnh ngoài căn hộ của tên Shiraishi.

Chú thích ảnh
Địa điểm nơi phát hiện các mảnh thi thể của 9 nạn nhân. Ảnh: AP

Khi khám xét căn hộ của Shiraishi, cảnh sát còn phát hiện nhiều bộ phận thi thể của 7 nạn nhân khác nhau, tất cả đều được cất trong hộp lạnh.

Tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết tổng cộng có 9 nạn nhân gồm 8 nữ và 1 nam. Các bộ phận thi thể đang ở giai đoạn phân hủy khác nhau.

Đài NHK (Nhật Bản) đưa tin tên Shiraishi thú nhận hắn đã giết 9 người rồi cất giấu thi thể của các nạn nhân. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: AP

Hàng xóm của Shiraishi cho biết ông đã ngửi thấy mùi lạ từ căn hộ của tên này sau khi hắn chuyển đến sống tại đây vào tháng 8.

Cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc rùng rợn trên khi tìm kiếm một cô gái 23 tuổi mất tích từ ngày 21/10. Các nhà điều tra phát hiện tên Shiraishi đã có liên lạc với cô gái này sau khi cô đăng trên internet về ý định muốn tự tử.

Xác định 4 nghi phạm khác trong nghi án sát hại ông Kim Jong Nam

Xác định 4 nghi phạm khác trong nghi án sát hại ông Kim Jong Nam

Ngày 12/10, một tòa án Malaysia thông báo đã xác định danh tính của 4 nghi phạm bị cáo buộc tiến hành vụ sát hại công dân Kim Chol, được cho là Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng với 2 nghi phạm người Việt Nam và Indonesia.

Quang Anh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm