Người thân chuyến bay MH370 tin rằng bạn đời mình vẫn còn sống

18/03/2014 10:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn gái của Giám đốc Điều hành IBM Philip Wood tin rằng bà vẫn cảm thấy sự hiện hữu của ông trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Sarah Bajc đã gặp gỡ và đem lòng yêu Philip Wood vào năm 2011. Bà thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới cho Giám đốc Điều hành IBM bởi Sarah Bajc tin rằng ông ấy sẽ không muốn mặc một bộ quần áo đã quá cũ hoặc quần áo của bệnh viện.

Sarah Bajc trong bức ảnh chụp cùng Philip Wood

Sarah Bajc nói rằng bà cảm nhận được sự sống của người bạn đời vẫn còn hiện hữu trên Trái đất. Bà tin rằng Philip Wood vẫn còn sống và bị giam giữ như một con tin tại một nơi nào đó ở Ấn Độ Dương.

"Tôi nghĩ rằng đây là một kế hoạch đã định sẵn từ trước". Bà Bajc tin rằng việc giết hại các con tin không hề có lợi cho những kẻ cướp máy bay. Vì vậy, nhiều khả năng các hành khách sẽ vẫn còn sống.

Nói về người bạn đời, bà Bajc cho rằng Philip Wood là một người khá bình tĩnh và là một nhà lãnh đạo tốt. "Ông ấy biết cách để giữ cho mọi người bình tĩnh trong một khung cảnh hỗn loạn".

Dù vậy, bà Bajc cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. "Dù điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ phải tiếp tục sống. Tôi sẽ luôn nhớ về Philip Wood".

Bà Bajc và Giám đốc Điều hành IBM đã dự định sẽ tổ chức lễ cưới trong năm nay. Cả hai đã gặp nhau vào năm 2011 tại một quán bar ở Bắc Kinh. Cả hai sau đó đã chuyển đến sống cùng nhau bên cạnh đứa con đầu.

Sarah Bajc và Philip Wood đều đã tìm được công việc ở Kuala Lumpur. Trong khi Philip Wood công tác tại cơ sở của IBM ở châu Á thì bà Bajc làm việc cho một trường học ở Malaysia.

Nhận được tin chuyến bay MH370 mất tích, bà Sajc nói rằng trong lòng cảm thấy đau thắt và bà không thể tin được điều này đã xảy ra. Đã hơn 10 ngày trôi qua mà không có bất cứ một tin tức nào về số phận của các hành khách trên máy bay. Philip Wood là một trong 3 người Mỹ có mặt trên chuyến bay.

Bà Sarah Bajc đã tạo một tài khoản Facebook và tài khoản Twitter với tên gọi Finding Philip Wood để tổng hợp và chia sẻ những thông tin mới nhất về chuyến bay.

Trong một tuyên bố, bà Bajc tin rằng Facebook hay Twitter là một công cụ mạnh mẽ mà biết đâu, sẽ có người biết đến số phận của các hành khách mất tích để lại thông tin liên lạc.

Cuối cùng, bà Sarah Bajc tin rằng cảm nhận của mình là chính xác, rằng Philip Wood vẫn còn mất tích ở đâu đó trong khu vực Ấn Độ Dương.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm