Người sống sót sau thảm họa chìm phà Hàn Quốc ám ảnh ký ức kinh hoàng

23/04/2014 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người may mắn sống sót sau thảm họa chìm phà Hàn Quốc mô tả anh bị ám ảnh với những ký ức kinh hoàng về các học sinh bị nước cuốn đi mà không thể làm gì được.

Người lái xe tải Eun-su Choi vẫn nhớ như y những ký ức kinh hoàng gần một tuần sau thảm họa chìm phà Sewoi. "Tôi cố gắng đưa những học sinh lên trước, nhưng điều đó quá khó khăn. Sau đó tôi quyết định trèo lên trước để kéo bọn trẻ theo sau nhưng tôi đã hối hận về quyết định đó. Nước đã cuốn trôi bọn trẻ".

Người lái xe tải Eun-su Choi bị ám ảnh về những ký kinh hoàng

Eun-su Choi đã thực hiện những chuyến đi phà hàng trăm lần trước đây nhưng sự cố chìm phà Sewol là một trong những ký ức sẽ còn ám ảnh người lái xe tải này mãi về sau. Ngay trước khi sự cố xảy đến, Eun-su Choi vừa mới kết thúc bữa ăn sáng và định bước lên boong để hút thuốc.

"Đột nhiên con tàu bắt đầu đổ nghiêng, các container trôi xuống biển. Khi đó, chúng tôi hiểu ra rằng chiếc phà sẽ bị lật". Eun-su Choi nói rằng anh đã cố gắng bám vào lan can, cùng với một số học sinh tại phòng ăn. Dù hết sức cố gắng nhưng anh và một người bạn chỉ có thể cứu sống một đứa trẻ 6 tuổi trong số rất nhiều những trẻ em cầu xin sự giúp đỡ".

Cuối cùng, Eun-su Choi cho rằng các hành khách đã không thể sống sót là những người dũng cảm nhất. Tất cả những người đã giúp anh đưa cô bé 6 tuổi đến nơi an toàn đều đã bị nước cuốn trôi.

Báo cáo mới nhất cho biết mệnh lệnh của thuyền trưởng yêu cầu các hành khách ở lại trên tàu thay vì sơ tán các hành khách là nguyên nhân chính khiến số người thiệt mạng tăng cao.

Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được tổng cộng 150 thi thể các nạn nhân

Quá trình tìm kiếm những người mất tích cho đến ngày hôm nay đã phát hiện tổng cộng 150 thi thể các nạn nhân xấu số. Hiện vẫn còn 152 người khác mất tích.

Chuẩn bị trục vớt phà Sewol

Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố lực lượng cứu hộ bắt đầu quá trình chuẩn bị trục vớt phà Sewol. Tuy nhiên, công việc này cần đến sự chấp thuận của gia đình các nạn nhân mất tích bởi vẫn còn hàng trăm người còn mắc kẹt lại bên trong chiếc phà.

Một robot không người lái đã được đưa đến cảng Jindo để hỗ trợ công tác trục vớt. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định nguyên nhân trực tiếp khiến phà Sewol bị lật và kiểm tra các giả thuyết liệu có nhiều người sống sót hơn nếu mệnh lệnh sơ tán được đưa ra từ sớm.

Khi thảm họa xảy ra, có khoảng 30 nhân viên và thủy thủ làm việc trên phà. Ít nhất 7 trong số này vẫn còn mất tích cùng các nạn nhân.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm