Người Hà Nội thích ăn bánh trung thu

31/08/2011 20:10 GMT+7 | Thế giới

Người Hà Nội có thói quen mua bánh vào dịp lễ Trung thu nhiều hơn ở TP.HCM. Bánh nướng thập cẩm vẫn được ưa thích nhất trong các loại bánh trung thu.



Người Hà Nội thích ăn bánh trung thu hơn người TP.HCM (Theo công ty FTA) - Ảnh: NHƯ BÌNH

Đây là một phần kết quả khảo sát mà công ty nghiên cứu thị trường FTA vừa ghi nhận được.

Theo đó, 91% những người được hỏi thuộc khu vực Hà Nội trả lời đã mua bánh Trung Thu vào dịp lễ, trong khi đó tỷ lệ này chỉ có 67% tại TP.HCM.

Người dân TP.HCM chọn mua sản phẩm mức giá khoảng 300.000 đồng trong khi người Hà Nội lại tiết kiệm hơn cho khoản chi tiêu này khi 11% người Hà Nội cho biết sẵn sàng mua bánh trung thu ở mức giá 200.000 đồng.

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, sản phầm từ 710.000đ đến một triệu đồng, sức mua tại TP.HCM nhỉnh hơn. Nhưng ở dòng có giá cao 1,5 triệu đồng trở lên, người Hà Nội vẫn chịu chi hơn.

Bánh nướng là loại được ưa thích hơn so với bánh dẻo khi 98% lựa chọn mua bánh nướng và 71% mua bánh dẻo. Trong đó người Hà Nội thích bánh nướng nhất (100%), loại bánh thường mua là bánh mặn.

Bánh chay tuy mới xuất hiện những năm gần đây có sức mua hạn chế nhưng đã bắt đầu chiếm được cảm tình của người Hà Nội.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm