Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 111

10/06/2014 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng tin CNN đưa tin, cụ Alexander Imich – người đàn ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời vào sáng 8/6 tại nhà riêng ở quận Manhattan, thủ đô New York (Mỹ), hưởng thọ 111 tuổi.

Tháng 4 năm nay, cụ Imich được Tập đoàn Nghiên cứu Lão khoa ở Torrance, California chứng nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới.

Karen Bogen, cháu gái của cụ Imich chia sẻ, dù tuổi cao sức yếu nhưng cho tới những ngày tháng gần đây, người ông sống hơn 1 thế kỷ của cô vẫn có thể tự làm một số việc đơn giản.

Cụ Alexander Imich vẫn có thể làm một số việc đơn giản trong những ngày cuối đời.

Cụ Alexander Imich sinh này 4/2/1903 tại Ba Lan.Trong chiến tranh, cụ Imich và vợ Wela chạy trốn Đức quốc xã khỏi quê hương mình và tạm trú tại một trại lao động ở Nga. Năm 1951, vợ chồng người đàn ông cao tuổi nhất thế giới cùng Michael Mannion - người bạn thân lâu năm của ông chuyển đến New York và sinh sốn, lập nghiệp tại đây. Hai vợ chồng cụ Imich không có con cái. Vợ ông, một nghệ sĩ, đồng thời là một bác sĩ chuyên khoa ở New York đã ra đi trước ông vào năm 1986.

"Căn hộ của ông treo kín các tác bức vẽ của bà Wela”, CNN dẫn lời Bogen.

"Đó là điều ông ấy thực sự rất tự hào, và Imich hạnh phúc nhất là khi ông ấy thu hút được sự chú ý, trong đó có cả sự nghiệp khoa học của ông”, ông Mannion cho hay.

Hãng tin của Mỹ cho rằng, sở dĩ cụ Imich có được tuổi thọ đáng ngưỡng mộ như vậy có thể là do chế độ ăn uống, dinh dưỡng và tập thể dục điều độ. Ông Mannion cũng nhận định, những niềm đam mê lớn và sự tò mò khám phá cuộc sống là chìa khóa để người đàn ông cao tuổi nhất thế giới kéo dài tuổi thọ vượt qua một thế kỷ.

"Ông ấy có một khả năng như vậy là bởi Imich có thể biến nghịch cảnh thành điều tích cực. Lòng đam mê tìm hiểu nghiên cứu còn theo ông đến những ngày cuối cùng trong đời”.

Sau khi cụ Alexander Imich qua đời, danh hiệu người đàn ông cao tuổi nhất thế giới thuộc về cụ Sakari Momoi ở Nhật Bản – người sinh sau cụ Imich chỉ một ngày vào năm 1903. Theo nhóm nghiên cứu lão khoa, cụ bà Misao Okawa 116 tuổi cũng ở Nhật Bản được công nhận là người sống thọ nhất thế giới.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm