Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Tunisia

19/02/2014 08:32 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/2 đã có chuyến thăm không báo trước tới Tunisia nhằm cổ vũ cho tiến trình chuyển đổi dân chủ đang gặp nhiều trắc trở tại quốc gia Bắc Phi này.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí của nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết trong thời gian ở thăm Tunisia, Ngoại trưởng Kerry đã có các cuộc gặp với Tổng thống Moncef Marzouki và Thủ tướng lâm thời Mehdi Jomaa để thảo luận về các bước đi tiếp theo trong giai đoạn chuyển tiếp ở Tunisia.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tunis sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Moncef Marzouki, ông Kerry bày tỏ hài lòng với các bước đi “hợp lý” của Tunisia trong thời gian qua nhằm đưa đất nước tiến lên dân chủ trong thời kỳ hậu Mùa Xuân Arập.

Ông cũng cho biết đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Tunisia về những biện pháp ngăn chặn sự trỗi dậy của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tunisia cũng như trong khu vực.

Một quan chức cấp cao tháp tùng ông Kerry tiết lộ người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã quyết định thực hiện chuyến thăm sau khi giới cầm quyền Tunisia cam kết sẵn sàng thỏa hiệp và nhượng bộ nhằm đạt được hòa giải dân tộc.

Trước đó, hôm 29/1, Tunisia đã thành lập chính phủ kỹ trị lâm thời do Thủ tướng Mehdi Jomaa đứng đầu để thay thế chính quyền do lực lượng Hồi giáo lãnh đạo nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào cuối năm.

Chính phủ mới được thành lập theo thỏa thuận đạt được giữa các đảng phái đối lập nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng bùng phát kể từ khi đảng Ennahda cầm quyền bị cáo buộc không kiểm soát được phong trào Hồi giáo cực đoan, lực lượng đứng sau các vụ ám sát hai chính trị gia có tầm ảnh hưởng của phe đối lập hồi năm ngoái.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm