Ngoại trưởng Anh William Hague từ chức

15/07/2014 08:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 14/7 cho biết Ngoại trưởng William Hague quyết định từ chức, mở đường cho cuộc cải tổ nội các sâu rộng của Thủ tướng David Cameron.

Tuy nhiên, ông Hague vẫn tiếp tục làm việc với tư cách là lãnh đạo Hạ viện Anh và làm cấp phó không chính thức trong đảng Bảo thủ cho Thủ tướng Cameron cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2015. Truyền thông Anh cho rằng quyết định của Ngoại trưởng Hague đã mở đầu cho kế hoạch cải tổ nội các mạnh mẽ và tạo điều kiện cho Thủ tướng Cameron thực hiện cam kết đưa các nữ chính trị gia và các gương mặt trẻ vào nội các của mình.


Ngoại trưởng Anh William Hague. Ảnh: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn phát biểu của Thủ tướng Cameron khẳng định ông Hague là một trong những gương mặt hàng đầu của đảng Bảo thủ trong suốt một thế hệ, lãnh đạo và làm việc trong hai nội các. Không chỉ là một ngoại trưởng hàng đầu, chính khách này còn là một người bạn lớn và một cố vấn khôn ngoan.

Trong khi đó, ông Hague cho biết ông rất vui mừng khi tiếp tục được làm việc với tư cách là lãnh đạo Hạ viện và có thể tham gia chiến dịch vận động cho các ứng cử viên đảng Bảo thủ trên cả nước. Sau cuộc tổng tuyển cử tới đây, ông sẽ quay lại với công việc viết lách, đồng thời tiếp tục hỗ trợ đảng Bảo thủ và vận động cho các hoạt động quốc tế.

Dự kiến, Thủ tướng Cameron sẽ công bố một số thay đổi nữa trong cuộc cải tổ nội các nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Trước đó cùng ngày, ông Kenneth Clarke, một chính trị gia kỳ cựu của đảng Bảo thủ chủ trương ủng hộ Liên minh châu Âu, cũng đã từ chức Bộ trưởng không bộ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm