Nghị sĩ Indonesia đề xuất việc kiểm tra trinh tiết

30/09/2010 07:13 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một nghị sĩ Indonesia vừa đưa ra một đề xuất luật yêu cầu các cô gái trong tỉnh của ông phải kiểm tra trinh tiết trước khi nhập học vào các trường công. Bambang Bayu Suseno, nghị sĩ trong hội đồng lập pháp tỉnh Jambi, đã đưa ra đề xuất trên với lý do dư luận ngày càng quan ngại về việc thiếu niên và vị thành niên mang thai trước hôn nhân.

Tuy nhiên các nhà phê bình nói rằng việc kiểm tra trinh tiết bắt buộc là hành động vi phạm nhân quyền. “Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là thông qua giáo dục giới tính” - Seto Mulyadi, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Bảo vệ trẻ em Indonesia tuyên bố. Để được thông qua, đề xuất luật của Suseno cần phải được sự ủng hộ của tỉnh trưởng Jambi song ông này đã sớm lên án ý tưởng khác người kể trên.


V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm