Ngày Nàng tiên cá xõa tóc trên bến cảng Copenhagen

23/08/2018 07:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhỏ bé nhưng tiếng tăm lừng lẫy, tượng Nàng tiên cá chỉ cao 1,25 m, nặng 175 kg, xõa tóc ngồi trên tảng đá được đặt tại bến cảng Copenhagen vào ngày 23-8-1913.

Bức tượng hình thành dựa theo câu chuyện cùng tên của nhà văn Đan Mạch nổi tiếng Hans Christian Andersen. Nàng tiên cá đã mang những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về nhà văn Andersen và về đất nước Đan Mạch đến với mọi người trên khắp thế giới.

Hơn 100 năm qua, Nàng tiên cá trở thành biểu tượng văn hóa không chỉ của thành phố Copenhagen mà còn là biểu tượng của cả đất nước Đan Mạch.

Kể từ khi có bức tượng, mỗi năm Copenhagen đều tổ chức mừng sinh nhật Nàng tiên cá và thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham quan.

Vnews

Ngắm những bức tượng quý của Mỹ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo

Ngắm những bức tượng quý của Mỹ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo

76 hiện vật được trưng bày ở Chuyên đề “Mỹ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo khu vực phía Nam” đem đến những ấn tượng cho người xem.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm