Ngày 14/7 'đen tối': Đến lượt tháp Eiffel chìm trong khói, đoàn Olympic Rio 2016 bị đe dọa

15/07/2016 11:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công ở Nice trong ngày lễ Quốc Khánh Pháp (14/7), người dân Paris cũng một phen thất thần khi Tháp Eiffel ngập trong khói, đồng thời xuất hiện tin IS có âm mưu tấn công đoàn đại biểu Pháp tham dự Olympic Rio 2016 .

Video được người dân ghi lại cho thấy hình ảnh khói đen bốc cao từ tháp Eiffel. Nhiều người dân Paris lo sợ rằng một vụ khủng bố nữa đã xảy ra tiếp sau vụ xe tải tấn công đẫm máu tại Nice.


Tuy nhiên, cảnh sát Pháp sau đó đã khẳng định rằng khói xuất hiện là do lỗi kỹ thuật trong màn bắn pháo hoa tại tháp Eiffel trong ngày Quốc Khánh.

Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng ở Nice đã lên tới 80 người.

Lo ngại chưa dừng ở đó, lại xuất hiện thông tin IS có âm mưu tấn công đoàn đại biểu nước này tham dự Olympic Rio 2016.

Đài phát thanh, truyền hình đối ngoại Đức Deutsche Welle hôm 15/7 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Pháp (DRM), tướng Christophe Gomart tiết lộ rằng các đối tác đã thông báo cho DRM về âm mưu tấn công đoàn đại biểu Pháp tham dự Olympic Rio 2016 của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. 

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi liên quan của báo chí, Giám đốc Cơ quan tình báo Brazil Wilson Roberto Trezza cho biết phía Brazil không được Pháp hay bất cứ nước nào thông tin về âm mưu nói trên.
 

Theo Tin tức/MD

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm