Ngân hàng SHB chi nhánh Khánh Hòa – Chặng đường 10 năm phát triển vì cộng đồng

19/03/2019 11:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- 10 năm sau khi đặt những viên gạch đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa (16/03/2009-16/03/2019), Ngân hàng SHB Chi nhánh Khánh Hòa (SHB Khánh Hòa) đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngân hàng có hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Động thái này nhằm hút vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng đang tăng cao. Lãi suất huy động của các ngân hàng hầu hết là kỳ hạn ngắn, trung bình từ 1 - 5 tháng.

Sau 1 thập kỷ có mặt trên địa bàn tỉnh, SHB Khánh Hòa không ngừng phát triển với quy mô 1 chi nhánh và 4 phòng giao dịch, cùng gần 100 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, đoàn kết và tận tâm. Trong những năm qua, SHB Khánh Hòa đã tăng trưởng mạnh mẽ trong mọi mặt, luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, mang đến cho các khách hàng những giải pháp tài chính đồng bộ, hiệu quả; đồng thời luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động vì cộng đồng tại địa phương.

Chú thích ảnh
Lễ cắt băng khánh thành trụ sở SHB chi nhánh Khánh Hòa diễn ra trọng thể với sự tham gia của nhiều khách hàng, lãnh đạo sở, ban ngành.

2018 là năm ghi dấu trong thành tích kinh doanh của SHB Khánh Hòa. Chi nhánh hoàn thành vượt nhiều mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra: nguồn vốn huy động đạt gần 1.500 tỷ, dư nợ cho vay đạt gần 5.600 tỷ đồng - vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh đạt trên 120 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch cả năm… Tại Hội nghị tổng kết kế hoạch kinh doanh 2018 vừa qua, Chủ tịch HĐQT cùng Ban lãnh đạo SHB đánh giá cao sự đóng góp của SHB Khánh Hòa trong sự phát triển chung của ngân hàng, đồng thời trao tặng Chi nhánh nhiều bằng khen: Đơn vị kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đơn vị có thành tích xuất sắc về phát triển Ngân hàng bán lẻ và Đơn vị có thành tích tốt về phát triển Khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, SHB Khánh Hòa luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội và được đánh giá một trong những đơn vị tham gia tốt các họat động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Ngay từ khi mới đặt chân lên mảnh đất Khánh Hòa cho đến suốt những năm qua, SHB Khánh Hòa đã đi đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh để trao những tấm lòng, gửi những món quà thiết thực, kịp thời đến bà con có hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 tại Ninh Hòa và Vạn Ninh, trao học bổng cho các em học sinh tại trường Cam Thịnh Đông và trường Cam Phước Đông, hàng năm mang Tết ấm đến với nhiều hộ nghèo tại nhiều xã, huyện như huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn… cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo chi nhánh vinh dự nhận các danh hiệu cáo quý cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

Với các kết quả đạt được trong mọi mặt, SHB Khánh Hòa nhiều năm liền được nhận bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng qua các năm.

“Thành quả ngày hôm nay SHB Khánh Hòa đạt được là nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, Ngân hàng Nhà nước; sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo SHB; sự ủng hộ, tin tưởng của các khách hàng và đặc biệt là những cống hiến không mệt mỏi của toàn thể cán bộ nhân viên SHB Khánh Hòa trong suốt 10 năm qua. SHB Khánh Hòa cam kết sẽ nỗ lực trong mọi hoạt động để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, sẽ là luôn là đối tác tin cậy, mang đến nhiều giải pháp phù hợp, tối ưu nhất cho khách hàng, hoàn thành mục tiêu kinh doanh Ban lãnh đạo SHB giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể khách hàng và luôn đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của tỉnh Khánh Hòa.” – Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc SHB Khánh Hòa khẳng định quyết tâm của ngân hàng, cùng mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Với chiến lược phát triển toàn diện song hành cùng mục tiêu vì sự phát triển chung của đất nước, Ngân hàng SHB nói chung và SHB Khánh Hòa nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, phát triển an toàn, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, niềm tin của cổ đông và các khách hàng.

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm