Ngắm loạt ảnh máy quay gián điệp kiểu cổ siêu hiếm tại Hong Kong

08/12/2015 19:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ sưu tập máy quay gián điệp kiểu cổ siêu hiếm, trị giá 400.000 bảng Anh (hơn 600.000 USD) vừa được chào bán ở Hong Kong.


Máy ảnh điệp viên Lucky Strike, do tập đoàn Mast Development sản xuất cho Quân đoàn US Signal năm 1949-1950. Tuy sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nằm vừa bên trong một gói thuốc lá Lucky Strike, chiếc máy ảnh này có khả năng chụp ảnh với tốc độ rất nhanh. Ảnh: Telegraph


Chiếc máy ảnh Doryu này được thiết kế như một khẩu súng ngắn, được cảnh sát Nhật Bản sử dụng vào những năm 1950. Ảnh: Telegraph


Sau khi máy ảnh Doryu bị loại bỏ, cảnh sát Nhật Bản đã chuyển sang dùng loại Mamiya này. Mamiya hiện đang có giá trị khoảng 60.000 USD, còn Doryu có giá khoảng 25.000 USD. Ảnh: Telegraph


Mẫu máy lâu đời và có giá trị nhất là Ladies-Pattern. J. Lancaster đã thiết kế loại máy này có vẻ ngoài giống một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng khi mở ra sẽ là một máy quay được giấu bên trong. Hiện Ladies-Pattern có giá khoảng 160.000 USD. Ảnh: Telegraph


Loại máy Le Physiographe, có thiết kế giống ống nhòm này được cấp bằng sáng chế ở Pháp và Anh vào năm 1896. Ảnh: Telegraph


Mẫu máy Minox 8245, khắc chữ "Liên Xô" bên trên, được chế tạo số lượng có hạn tại Liên Xô. Ảnh: Telegraph


Le Photo-Revolver, với ống kính Krauss / Zeiss Tessar f / 4, được chế tạo năm 1921 ở Paris, Pháp. Chỉ có chưa đầy 800 chiếc máy này trên thế giới. Ảnh: Telegraph


Loại máy Ticka được hãng Houghtons Ltd của London giới thiệu ra thị trường vào năm 1906. Ảnh: Telegraph


Công ty chế tạo chiếc máy quay Strike Lucky cũng thiết kế ra mẫu Concealable Mast này, vào khoảng năm 1950. Được biết, một cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ đã ủy quyền chế tạo ra mẫu máy quay này, nhưng đáng tiếc nó chưa bao giờ vượt qua công đoạn thử nghiệm. Ảnh: Telegraph


Tiến sĩ Rudolph Steineck đã thiết kế máy ảnh Steineck ABC và giới thiệu nó vào khoảng năm 1948. Steineck ABC có một ống kính Steinheil VL f / 2,5 12.5 mm. Ảnh: Telegraph


Máy ảnh Steineck ABC có thể chụp 8 bức ảnh lên một đĩa phim có đường kính 25mm, cắt ra từ khung phim tiêu chuẩn 35 mm. Ảnh: Telegraph


Máy ảnh Concealed Vest được cấp bằng sáng chế vào năm 1886, cho Robert D Gray. Nó được thiết kế để đeo vào ngực, với ống kính chĩa ra qua một cái lỗ. Ảnh: Telegraph

Duy An
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm