Nga vung tiền sắm 'Thiên nga trắng' Tu-160 có khả năng mang vũ khí hạt nhân

28/05/2015 18:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua không dưới 50 chiếc máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160 (Blackjack) sau khi Cục Thiết kế Tupolev hoàn thành quá trình đổi mới sản xuất.

"Không dưới 50 chiếc máy bay sẽ được mua để trang trải các chi phí sản xuất (cho Cục Thiết kế Tupolex)" - Tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga, cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 28/5, nhưng không tiết lộ thời điểm bắt đầu sản xuất. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng thông báo về sự cần thiết phải đổi mới sản xuất Tu-160.

Cận cảnh chiếc Tu-160

Ông Bondarev nói rằng quá trình đổi mới sản xuất Tu-160 sẽ không dẫn đến việc đình chỉ kế hoạch phát triển PAK DA, chiếc máy bay ném bom chiến lược mới của Nga, cũng do Cục Thiết kế Tupolev phát triển. 

Tu-160 được mệnh danh là "Thiên nga trắng" vì hình dáng và màu sơn đặc trưng

Máy bay ném bom PAK DA từng được lên kế hoạch bàn giao trong năm 2020. Tuy nhiên, ông Bondarev cho biết hồi đầu tháng 5 rằng kế hoạch có sự thay đổi và Không quân Nga sẽ chỉ bắt đầu tiếp nhận những chiếc máy bay này vào năm 2023.

Tu-160 hiện đang được nâng cấp. Chiếc máy bay sẽ nhận rađa và thiết bị dẫn đường hiện đại hơn. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược siêu âm, với đôi cánh có thể thay đổi hình dáng. Nó có khả năng bay rất xa và mang theo nhiều loại vũ khí, cả vũ khí quy ước thông thường lẫn vũ khí hạt nhân

Phan Vân Anh
Theo Sputnik News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm