Nga sẽ không biên chế tàu đổ bộ trực thăng Mistral về Hạm đội Biển Đen

19/05/2013 07:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân Nga nói các tàu đổ bộ trực thăng Mistral đang được đóng tại Pháp sẽ được biên chế về Hạm đội Thái Bình Dương trong tương lai.

Thông tin trên làm nhiều người bất ngờ vì trước đó có nguồn tin nói những tàu đổ bộ trực thăng hiện đại mua của Pháp sẽ được biên chế về Hạm đội Biển Đen.

“Không có bất kỳ quyết định nào về việc tiếp nhận tàu Mistral về Hạm đội Biển Đen được thông qua. Điều này cũng chưa hề được đề cập trước đó” - nguồn tin trong Bộ Tư lệnh Hải quân Nga xác nhận với RIA Novosti.

“Có thể người ta đang đề cập tới vấn đề trong tương lai các tàu Mistral sẽ thực hiện các chức năng của một tàu chiến tham mưu hoặc chỉ huy trong thành phần các biên đội tàu chiến liên hạm đội ở các khu vực đại dương khác nhau giống như sư đoàn tàu chiến thường trực của Hải quân Nga đang có mặt ở vùng biển Địa Trung Hải” - RIA Novosti dẫn lời nguồn tin thân cận.

Nguồn tin trên nhấn mạnh rằng các tàu đổ bộ trực thăng sẽ có căn cứ ở Hạm đội Thái Bình Dương, và rằng chúng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy khi sở hữu tất cả các khả năng cần thiết để làm điều này.

Theo hợp đồng đã ký với Pháp, Nga sẽ nhận hai tàu đổ bộ trực thăng vào các năm 2014 và 2015. Các tàu chiến Mistral có lượng giãn nước 21 nghìn tấn, dài 210 m, có thể đạt tốc độ hơn 18 hải lý/h, tầm hoạt động 20 nghìn hải lý.

Thành phần thuỷ thủ đoàn Mistral gồm 160 người, khi chở đủ số lượng trực thăng trên tàu có thể đảm bảo sinh hoạt cho 450 người. Tàu Mistral có thể mang được 16 trực thăng chiến đấu, trong đó 6 chiếc có thể được triển khai ở vị trí sẵn sàng cất cánh triến đấu trên sân đỗ.

Ngoài ra, mỗi tàu Mistral có thể chở theo đến 40 chiếc xe tăng hạng nặng, hoặc 70 xe bọc thép. Mistral có thể thực hiện các chức năng của tàu chiến chỉ huy tham mưu, triển khai lực lượng tấn công, đổ bộ trực thăng và tàu bệnh viện.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm