'Nga sẽ không bao giờ lật đổ một chính quyền hợp pháp'

28/09/2015 10:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu và niềm tự hào dành cho nước Nga, nỗi đau về những gì đang diễn ra ở Ukraine, quá khứ trong vai trò một sĩ quan tình báo và thái độ của bản thân khi bị gọi bằng cái tên "Sa hoàng" là những vấn đề được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra khi xuất hiện trên chương trình đối thoại 60 minutes của Mỹ.

60 minutes là một trong những chương trình đối thoại nổi tiếng nhất Mỹ và ông Putin đã có cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình, nhà báo Charlie Rose.

Hiển nhiên, vấn đề Ukraine là chủ đề được quan tâm nhất. Ông Putin đã hé lộ chút ánh sáng quanh việc vì sao tình hình lộn xộn ở Ukraine lại là vấn đề lớn với Nga.

 “Ukraine là đất nước gần chúng tôi nhất. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine giống như đất nước chị em với mình và đó là sự thực. Họ không chỉ là những người Slavơ mà còn sống gần Nga nhất. Chúng tôi chia sẻ chung ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, lịch sử..."

Ông cũng tiết lộ điều gì là khó chấp nhận với Nga . "Giải quyết vấn đề, gồm cả những vấn đề gây tranh cãi, bên cạnh những chuyện mang tính nội bộ của các quốc gia từng thuộc Liên Xô thông qua cái gọi là các cuộc cách mạng màu, qua đảo chính và các biện pháp lật đổ chính quyền vi hiến. Đó là điều không thể chấp nhận được. Các đối tác của chúng tôi ở Mỹ không tìm cách che giấu sự thật rằng họ ủng hộ những kẻ chống (cựu) Tổng thống (Ukraina Viktor) Yanukovych” - ông nói.

Ông Putin đã có cuộc trao đổi thẳng thắn trong chương trình 60 minutes của kênh truyền hình CBS

Khi được hỏi rằng bản thân ông có tin rằng Mỹ có liên quan tới vụ lật đổ ông Yanukovych, ông Putin trả lời: “Chuyện rất đơn giản. Chúng tôi có hàng ngàn mối liên lạc và hàng ngàn quan hệ với những người sống ở Ukraine. Và chúng tôi biết ai đã gặp gỡ, làm việc cùng những kẻ lật đổ Yanukovych... Chúng tôi biết hoạt động hỗ trợ diễn ra như thế nào, những kẻ (lật đổ) đã được trả bao nhiêu, quốc gia và vùng lãnh thổ nào chứa chấp, đào tạo chúng và chúng tôi còn biết thầy dạy chúng là ai. Chúng tôi biết mọi thứ. Chà, thực tế thì các đối tác Mỹ cũng chẳng có ý định che giấu bí mật."

Ông Putin cũng nói thẳng về vấn đề chủ quyền Ukraine: "Trước đây, hiện nay cũng như tương lai, không bao giờ Nga tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhắm tới việc lật đổ một chính quyền hợp pháp."

Ông kêu gọi việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Tôn trọng chủ quyền có nghĩa ngăn chặn đảo chính, các hành động vi hiến và các màn lật đổ bất hợp pháp một chính quyền hợp pháp" - ông nói.

Về thông tin nói quân đội Nga hiện diện ở Ukraine, Putin nói rằng sẽ chẳng phải là "tội ác" nếu Nga đem quân tới biên giới với một số quốc gia. "Hãy đừng quên rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đang nằm ở châu Âu. Liệu điều này có nghĩa Mỹ đã chiếm Đức hay Mỹ chưa từng ngừng hoạt động chiếm đóng sau Thế chiến 2 và chỉ biến đổi lính chiếm đóng thành lính NATO?" - ông hỏi ngược lại người dẫn chương trình.

Liên quan tới việc bản thân nhận được nhiều sự ủng hộ ở trong nước,ông Putin nói: "Có một điều đoàn kết tôi và các công dân khác của nước Nga, đó là tình yêu dành cho đất mẹ."

Ông nói rằng khó khăn và nỗi khổ đau hình thành trong Thế chiến 2 vẫn là yếu tố đoàn kết nước Nga.

“Đúng, gia đình và họ hàng của tôi đều bị thiệt hại nặng trong Thế chiến 2. Đó là sự thật. Bên nội nhà tôi có 5 anh em họ là con trai và 4 trong số đó đã hy sinh. Bên ngoại nhà tôi tình hình cũng tương tự. Nói chung Nga đã chịu thiệt hại nặng. Không nghi ngờ gì về việc chúng tôi không thể quên và không được quên điều đó, chẳng phải để đổi lỗi cho ai mà chỉ để đảm bảo rằng chuyện không tái diễn thêm một lần nữa" - ông chia sẻ.

Về vấn đề dân chủ, ông Putin nói: "Sẽ không có dâm chủ nếu thiếu sự tuân thủ luật pháp và ai cũng phải như vậy - đây là điều cơ bản và quan trọng nhất mà chúng ta đều phải ghi nhớ."

Có một số câu hỏi mang tính riêng tư, như Putin cảm thấy sao khi bị gọi là Sa hoàng. Ông nói rằng biệt danh đó không phù hợp với mình, dù bản thân từng bị gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Thực tế với Putin thì người ta gọi ông bằng biệt danh nào cũng không quan trọng.

Ông còn nói về thời gian làm một sĩ quan tình báo, thừa nhận rằng mọi giai đoạn trong cuộc đời một con người sẽ đều có tác động tới họ. "Cho dù chúng ta làm gì, tất cả kiến thức, kinh nghiệm sẽ ở lại với mình. Chúng ta có thể mang theo chúng và sử dụng, không lúc này thì lúc khác. Trên khía cạnh này thì bạn đã đúng, không có thứ gì được gọi là cựu nhân viên KGB. Một khi đã thành người của KGB thì bạn sẽ luôn là như thế" - ông chia sẻ.

Putin từ chối đánh giá Tổng thống Mỹ, nói rằng chỉ nhân dân Mỹ mới có thể làm được điều này. Cuối cùng ông hé lộ điều gì là quan trọng nhất với mình.

"Quan trọng là những gì bạn nghĩ mình có thể làm vì lợi ích quốc gia, chính là điều đã đặt bạn vào các vị trí ... như lãnh đạo Nhà nước Nga" - ông chia sẻ.

V.L
Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm