Nga sẽ có tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới đầu tiên vào năm 2017

22/04/2015 11:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết vào năm 2017, nước này sẽ có tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới đầu tiên thuộc lớp LK-60Ya và đến năm 2020 sẽ sở hữu 3 chiếc loại này.

Phó Thủ tướng Rogozin nhấn mạnh việc đổi mới hạm đội tàu phá băng là cần thiết đối với việc phát triển tuyến hàng hải Biển Bắc. Theo ông, việc thành lập một sở chỉ huy thống nhất trên cơ sở Hạm đội phương Bắc là để bảo vệ lợi ích của Nga ở Bắc Cực. Phó Thủ tướng Nga cũng khẳng định mục đích trước hết của những động thái trên là nghiên cứu khu vực Bắc Cực, chứ không phải là quân sự hóa.


Tàu phá băng hạt nhân Yamal của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Nga Viktor Olersky cho biết tàu phá băng hạt nhân lớp LK-60Ya dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2018, và 2 chiếc nữa cũng sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2020 và 2021.

LK-60Ya là tàu phá băng mạnh nhất thế giới, có trọng tải 23 nghìn tấn, chiều dài 173,3 mét, rộng 34 mét, độ choán nước 10,5 mét. Đây sẽ là tàu động cơ hạt nhân có công suất lớn nhất của Nga.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm