Nga diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

09/05/2014 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/5, hàng nghìn binh lính Nga đã tham gia diễu hành trên Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới II trong một cuộc phô trương sức mạnh quân sự giữa lúc đang có căng thẳng ở Ukraine sau khi Moskva sáp nhập Crimea.

Khoảng 11.000 quân nhân, 150 phương tiện thiết giáp, 69 máy bay các loại đã tham gia lễ diễu binh trong Ngày Chiến thắng được tổ chức thường niên. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các cựu binh đã chứng kiến lễ diễu binh từ trên lễ đài.


Ngày lễ Chiến thắng năm nay sẽ được kỷ niệm tại 24 thành phố của Nga, bao gồm cả ở Sevastopol. Buổi lễ diễu binh bắt đầu lúc 9 giờ sáng giờ Moskva, tức 13 giờ Việt Nam. Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các binh chủng Nga đã bắt đầu lần lượt tiến vào Quảng trường Đỏ:


T. Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm