Nga chế tạo tổ hợp tấn công mới Rudolph chuyên chống vệ tinh

01/12/2017 15:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027, Nga sẽ phát triển tổ hợp tấn công mới "Rudolph" chuyên chống vệ tinh.

Điều này đã được công bố bởi Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương 46 thuộc Bộ Quốc phòng Oleg Achasov, người đọc báo cáo về chương trình mới tại Hội đồng Liên bang.

Trước đây, một số doanh nghiệp quốc phòng và đại diện Bộ đã nhiều lần tuyên bố về việc phát triển vũ khí chống vệ tinh.

Chú thích ảnh

Ông Oleg Achasov nói thêm rằng, ngoài hệ thống cơ động này, Nga còn xây dựng tổ hợp trên mặt đất và tổ hợp cơ động điện tử tiêu diệt vệ tinh liên lạc "Tirada-2C".

Bên cạnh đó, trong kế hoạch còn có chương trình nhà nước mới về chế tạo hệ thống tên lửa chiến lược "Sarmat", máy bay đa chức năng Su-35, tên lửa siêu âm phản ứng nhanh, hệ thống tên lửa phòng không S-500 và các loại vũ khí khác.

Nga phóng 73 vệ tinh lên quĩ đạo

Nga phóng 73 vệ tinh lên quĩ đạo

Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos) và trung tâm nghiên cứu Glavcosmos thông báo tên lửa đẩy 'Liên hợp - 2.1a' chở thiết bị thăm dò Trái Đất từ xa 'Canopus-B-IR' và 72 vệ tinh nhỏ đã được phóng lên quĩ đạo.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm