Nga bàn giao tàu sân bay cho Ấn Độ

16/11/2013 20:59 GMT+7 | Trong nước

Ngày 16/11, Ấn Độ đã nhận bàn giao tàu sân bay INS Vikramaditya từ Nga theo hợp đồng mua và đại tu ký năm 2004, thuộc dự án 114430, với giá 2,3 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao Ấn Độ trong chuyến thăm Nga bốn ngày, từ ngày 15/11, cùng Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, các quan chức cấp cao Chính phủ và Hải quân hai nước đã tham dự lễ bàn giao và thượng cờ Ấn Độ trên tàu sân bay này.

Tàu sân bay INS Vikramaditya (trước khi được Ấn Độ đổi tên gọi là tàu "Admiral Gorshkov"), có trọng tải 44.500 tấn, chiều dài 284 mét, sườn ngang khoảng 60 mét, boong tàu rộng bằng khoảng ba sân bóng đá, đã được bàn giao đúng thời hạn cho Hải quân Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Sevmash- trung tâm đóng tàu ngầm hạt nhân của Nga. INS Vikramaditya là tàu sân bay thứ hai và cũng là tàu chiến lớn nhất của Ấn Độ.

Tàu INS Vikramaditya có thể chở được hơn 30 máy bay các loại, trong đó có máy bay chiến đấu MiG-29K/Sea Harrier, Kamov 31, Kamov 28, Sea King, ALH-Dhruv và máy bay lên thẳng Chetak. Hệ thống radar giám sát tầm xa trên không cho phép INS Vikramaditya kiểm soát khu vực bán kính 500 km xung quanh. Dự kiến INS Vikramaditya sẽ rời Nga ngày 30/11 và về tới Ấn Độ vào đầu năm 2014.

Phát biểu tại lễ bàn giao, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định Ấn Độ là đối tác chiến lược ưu tiên của Nga và quy mô hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước rất to lớn. Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước "Rosoboronexport" người đại diện cho phía Nga ký biên bản bàn giao tàu sân bay ông Igor Sevastianov cũng xác nhận Nga và Ấn Độ đang xem xét khả năng tiếp tục đóng tàu chiến hạm dự án 11356 cho Hải quân Ấn Độ.

Kể từ năm 1965 đến nay, các doanh nghiệp đóng tàu của Nga đã đóng cho Ấn Độ tổng cộng 70 tàu ngầm và tàu chiến.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm