Nga bác bỏ cáo buộc làm leo thang xung đột ở miền Đông Ukraine

15/11/2014 09:37 GMT+7 | Trong nước

Tại cuộc họp diễn ra ngày 13/11 của Hội đồng Thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), phái đoàn Nga đã bác bỏ những cáo buộc rằng các quan sát viên OSCE nhận thấy đoàn xe chở thiết bị quân sự được cho là của Nga di chuyển trên phần lãnh thổ do lực lượng đòi độc lập kiểm soát ở miền Đông Ukraine và coi đây là nguyên nhân gây leo thang xung đột.

Theo tuyên bố của đại diện thường trực của Nga tại OSCE Andrei Kelin, những cáo buộc cho rằng đoàn xe trên là của Nga chỉ là chuyện "hư cấu và ngụy tạo". Ông Kelin nói: "Hiển nhiên các đối tác của chúng tôi không có bằng chứng xác thực (về vụ việc trên). Chúng tôi đã yêu cầu họ đưa ra chứng cớ nếu có, sau đó sẽ đưa ra thảo luận tại OSCE. Nhưng đáp lại (yêu cầu của chúng tôi) chỉ là sự im lặng".

Cùng với tuyên bố trên, Nga cũng cáo buộc các quan sát viên của OSCE đứng về phía Ukraine, cảnh báo rằng thái độ đó gây mất lòng tin trong tổ chức an ninh quốc tế này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Một số vấn đề trong công tác gần đây của Phái bộ Giám sát Đặc biệt OSCE ở Ukraine là nguyên nhân gây quan ngại. Chúng tôi nhận thấy rằng các nỗ lực đó đang trực tiếp hỗ trợ và hậu thuẫn chỉ một bên trong cuộc xung đột - đó là chính quyền ở Kiev. Những chính sách như vậy từ ban lãnh đạo của phái bộ đang làm xói mòn lòng tin trong hoạt động (của OSCE)".

Cùng ngày, bộ trên cũng khẳng định Phái bộ Giám sát Đặc biệt OSCE ở Ukraine đang phớt lờ thông tin liên quan tới hoạt động tập trung của quân đội Ukraine dọc địa giới với các tỉnh Luhansk và Donetsk. Theo bộ này, những báo cáo của OSCE bỏ sót nhiều sự thật về hành vi vi phạm các thỏa thuận Minsk của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận gần đây trong phái bộ OSCE ở Ukraine, cụ thể là cách hành xử thô bạo của quân đội Ukraine đối với các thành viên người Nga trong phái bộ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm