Nam Phi săn đuổi hàng ngàn cá sấu sổng chuồng

27/01/2013 06:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nam Phi hôm 25/1 đã kêu gọi các chuyên gia cá sấu của nước này giúp bắt giữ hàng ngàn con cá sấu đã trốn thoát khỏi một nông trại ở nước này. Trước đó, khoảng 15.000 con cá sấu đã sổng chuồng tại một trang trại ở tỉnh Limpopo, do trời mưa to khiến trang trại ngập lụt. Những con cá sấu đã bò ra khỏi trang trại Rakwena, khi những người chủ của trang trại mở cổng để chống lụt. 


Chính quyền hiện đang chật vật để bắt những con cá sấu trở lại. Hangwani Mulaudzi, một phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Limpopo đã cho biết hôm thứ Sáu rằng các chuyên gia sẽ cần phải tham gia giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng cá sấu. "Do số lượng lớn cá sấu đã trốn thoát theo nước lũ, chúng tôi cần những con người có kinh nghiệm tới giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi khẩn khoản kêu gọi bất kỳ ai có kiến thức trong việc bắt cá sấu tới trợ giúp chúng tôi" - ông nói.

Các bản tin ở Nam Phi hiện đang tràn ngập cảnh người ta đi săn lùng các con cá sấu với kích cỡ nhỏ vào ban đêm, bởi đây là lúc ánh đèn khiến đôi mắt của chúng đỏ lên, khiến chúng dễ bị phát hiện hơn. Một khi bị phát hiện, cá sấu sẽ bị không chế, bị trói lại và đưa về Rakwena.

Hiện chưa rõ bao nhiêu con cá sấu đã sổng chuồng, nhưng Mulaudzi tin tưởng con số rơi vào khoảng 10.000. Giới chức từ Rakwena đã đưa ra các con số lộn xộn, dao động từ 7.000 - 15.000 con đã trốn thoát. Trang trại này ban đầu có 15.000 con cá sấu và theo Mulaudzi, khoảng 2.000 con đã bị bắt trở lại.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm