Mỹ, Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới ở Philippines

11/05/2016 14:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5, sau khi ứng cử viên Rodrigo Duterte tuyên bố thắng cử Tổng thống Philippines, Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với nhà lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền ở Philippines sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước đó 1 ngày.

Phát biểu với báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định Mỹ mong muốn "tăng cường và làm sâu sắc" các mối quan hệ với chính phủ mới Philippines, đồng thời hoan nghênh việc nước này tổ chức bầu cử tổng thống suôn sẻ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nêu rõ "Washington tôn trọng sự lựa chọn của người dân Philippines" và "sẵn sàng hợp tác với nhà lãnh đạo mà người dân Philippines bầu ra".

Trước đó, trong phát biểu hôm 9/5, bà Trudeau cũng nêu rõ: “Mỹ chúc mừng Philippines tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và có sự tham gia của nhiều thành phần. Hai nước có các mối quan hệ vững mạnh và lâu dài dựa trên nền tảng cùng tôn trọng các giá trị dân chủ”.


Tổng thống Mỹ Obama (trái) bắt tay Tổng thống Philippines B. Aquino III.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) cho biết: “Trung Quốc hy vọng chính phủ mới của Philippines làm việc theo đúng hướng hiện nay với Trung Quốc, giải quyết thỏa đáng các bất đồng giữa hai nước cũng như đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo thông qua những hành động cụ thể”. Ông Lục Khảng cũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi trọng việc duy trì quan hệ với Philippines.

Theo kết quả kiểm 92% số phiếu bầu Tổng thống Philippines, ông Duterte dẫn đầu cuộc đua với 15.342.569 số phiếu ủng hộ, bỏ xa ứng cử viên Mar Roxas đứng thứ 2 chỉ giành được 9.249.813 phiếu bầu. Ông Roxas cũng đã thừa nhận thất bại.

Philippines tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 9/5. Hơn 50% trong tổng số 100 triệu người dân Philippines đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ngoài nội dung quan trọng nhất là bầu chọn tổng thống mới thay thế ông Benigno Aquino kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới, các cử tri Philippines còn bỏ phiếu lựa chọn phó tổng thống, 300 nghị sĩ quốc hội khóa mới cùng 18.000 quan chức địa phương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm