Mỹ triển khai máy bay do thám đến Nigeria tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc

13/05/2014 15:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ ngày hôm nay (13/5) đã điều máy bay do thám đến Nigeria và không loại trừ khả năng sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm các nữ sinh bị tổ chức Boko Haram bắt cóc

Trước đó, Mỹ đã gửi khoảng 30 chuyên gia đến Nigeria bao gồm nhân viên FBI và các đơn vị tình báo để hỗ trợ chính phủ Nigeria trong việc giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc. Mỹ cũng sẵn sàng chia sẻ các hình ảnh thu thập được từ vệ tinh thương mại nhằm tìm kiếm thêm manh mối.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy hơn 130 nữ sinh đã chuyển sang đạo Hồi

"Dưới sự cho phép của chính phủ Nigeria, chúng tôi đã triển khai máy bay do thám trên không phận Nigeria để tìm kiếm trong các khu vực nghi vấn", một quan chức Mỹ cho biết.

Bên cạnh đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng máy bay do thám không người lái phục vụ mục đích hỗ trợ cuộc tìm kiếm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki phát biểu vào ngày hôm qua cho biế các chuyên gia tình báo đang xem xét chi tiết đạo video mà Boko Haram gửi đến chính phủ Nigeria để xác định vị trí các nữ sinh bị bắt cóc.

Pogu Bitrus, một lãnh đạo trong thị trấn Chibok, nơi các cô gái đã bị bắt cóc nói rằng hình ảnh trong đoạn video giống như tại một khu bảo tồn rừng Sambisa.

Đoạn video cho thấy 136 trẻ em gái là những người theo đạo Tin Lành nhưng đã chuyển sang đạo Hồi. Thủ lĩnh Boko Haram, Abubakar Shekau nói rằng có thể trao đổi các trẻ em gái từ chối cải đạo nếu như chính phủ Nigeria trả tự do cho các chiến binh Hồi giáo bị giam giữ. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria đã phủ nhận khả năng trên.

Hơn 200 nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc vào tháng trước đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ không chỉ ở Nigeria mà còn trên thế giới.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm