Mỹ sẽ hủy hộ chiếu của công dân liên quan tới khủng bố

23/07/2015 11:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chính phủ nước này hủy hoặc từ chối cấp hộ chiếu cho những công dân Mỹ liên quan đến "các tổ chức khủng bố nước ngoài".

Theo đó, Bộ Ngoại giao được phép hủy hộ chiếu của những công dân Mỹ được xác định là hậu thuẫn và tiếp tay cho tổ chức khủng bố nước ngoài nhằm ngăn chặn sự di chuyển của những "con sói đơn lẻ" được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng huấn luyện ở Syria để tiến hành tấn công tại Mỹ.

Công dân Mỹ tiếp tay cho khủng bố có thể bị hủy bỏ hộ chiếu

Luật hiện hành của Mỹ cho phép hủy hộ chiếu vì các lý do an ninh hoặc chính sách ngoại giao.

Tháng 2/2015, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper cho biết khoảng 180 người Mỹ trong số 3.400 chiến binh nước ngoài đã tới Syria để tham gia các nhóm thánh chiến cực đoan.

Văn kiện này vẫn cần phải được Thượng viện thông qua để trở thành luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm