Mỹ: Lùi thời hạn đóng cửa 149 trạm kiểm soát không lưu

06/04/2013 11:57 GMT+7 | Trong nước


Do có sự khiếu kiện của các công ty, ngày 5/4, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết sẽ trì hoãn kế hoạch đóng cửa 149 trạm kiểm soát không lưu tại các sân bay nhỏ trên khắp cả nước.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của FAA cho biết kế hoạch đóng cửa 149 trạm kiểm soát không lưu, do ngân sách tài khóa 2013 của các bộ, ngành liên bang đồng loạt bị cắt giảm 9%, sẽ được hoãn tới ngày 15/6, thay vì bắt đầu từ ngày 7/4 vì các nhóm kinh doanh đại diện của các sân bay có các trạm không lưu trong danh sách bị đóng cửa ngày 4/4 cùng phát đơn kiện lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington cáo buộc quyết định của FAA là vi phạm luật pháp.

Đơn kiện của đại diện các sân bay kêu gọi tòa án liên bang bác bỏ quyết định, đồng thời yêu cầu FAA phải tính toán kỹ việc bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không.

Mặc dù tạm hoãn cho tới ngày 15/6, nhưng FAA thông báo bắt đầu từ tháng 6 sẽ ngừng cấp ngân sách cho các trạm không lưu thuộc danh sách phải đóng cửa do ngân sách của FAA tài khóa 2013 bị cắt giảm 637 triệu USD. Bộ trưởng Giao thông Ray LaHood cho rằng việc đóng cửa các trạm kiểm soát không lưu là một tiến trình rất phức tạp, phải được tính toán trên cơ sở lấy an toàn làm đầu. Việc hoãn thực thi kế hoạch trên sẽ cho phép các sân bay có thêm thời gian để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và các phi công có thể tìm hiểu và thích nghi với điều kiện làm việc đặc thù.

Cùng ngày, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing thông báo đã hoàn tất mọi nội dung mà FAA yêu cầu kiểm tra đối với loại máy bay Boeing 787 Dreamliner sau hơn hai tháng liên tục xảy ra các vụ cháy chập bình điện. Với chuyến bay kiểm tra cuối cùng kéo dài 2 giờ với sự có mặt của các quan chức FAA, Boeing hy vọng FAA sẽ sớm cấp chứng chỉ cho phép thay thế các bình ắcquy của 787 Dreamliner bằng các bình ăcquy đã được cải tiến.

Boeing cũng hy vọng 50 chiếc máy bay 787 Dreamliner bị ngừng hoạt động trong hơn hai tháng qua sẽ sớm trở lại các đường bay, đồng thời Boeing sẽ nối lại các đợt chuyển giao loại máy bay này cho các hãng hàng không trên toàn cầu.

Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Rây Lahút tuyên bố 787 Dreamliner sẽ không được phép trở lại hoạt động cho đến khi Boeing chứng minh được rằng bình điện cải tiến đã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngày 4/4, người phát ngôn của Boeing, ông Marc Birtel cho biết nếu FAA sớm cấp giấy phép chứng nhận cho bình điện đã được cải tiến, 50 máy bay 787 Dreamliner có thể sẽ trở lại đường bay vào tháng 5 tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm