Mỹ dọa truy tố các nhà ngoại giao Nga nếu xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu

22/10/2016 13:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Chính quyền địa phương Mỹ đã cảnh báo các nhà ngoại giao Nga về khả năng bị truy tố hình sự, nếu họ xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống - dịch vụ báo chí của Đại sứ quán Nga tại Washington thông bố.

Chính quyền các bang Texas, Louisiana và Oklahoma đã từ chối yêu cầu của đại diện Liên bang Nga tham dự các cuộc bầu cử với tư cách quan sát viên tại Hoa Kỳ vào ngày 08/11.

Vào ngày thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng, quan sát viên của Liên bang Nga nên tìm cách tiếp cận bầu cử Mỹ trong thành phần tổ chức OSCE (phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu)

Đại sứ quán Nga nhắc lại rằng, việc tham gia bầu cử với vai trò quan sát viên là một "chức năng bình thường của các đại sứ quán" và ở Nga, những nhà ngoại giao Mỹ cũng đang hành động phù hợp với điều đó.

Theo Sputnik


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm