Mỹ: Đề xuất trang bị vũ khí cho các nhân viên tại trường học

19/12/2018 11:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban an ninh trường học Liên bang Mỹ ngày 18/12 đã công bố báo cáo dài 180 trang, trong đó đưa ra 100 đề xuất bao gồm trang bị vũ khí cho nhân viên tại trường học hoặc thuê các cựu quân nhân để bảo vệ an ninh, cũng như thay đổi một loạt quy định tại các trường học được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.   

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy không gian

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy không gian

Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy Không gian, một cấu trúc tổ chức mới nằm trong Bộ Quốc phòng nước này, vốn sẽ kiểm soát mọi hoạt động quân sự trong không gian.

Ủy ban an ninh trường học liên bang Mỹ do Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos đứng đầu, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thành lập hồi tháng 2/2018, trong bối cảnh làn sóng biểu tình bùng phát dữ dội sau vụ việc một cựu học sinh nổ súng sát hại 17 người ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, bang Florida.   

Theo ủy ban trên, các nhân viên cần được trang bị vũ khí trong trường học "để phản ứng một cách hiệu quả và ngay lập tức trong trường hợp xảy ra bạo lực".     

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ một cựu học sinh nổ súng sát hại 17 người ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, bang Florida, Mỹ ngày 28/2/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đáng chú ý, Ủy ban an ninh trường học liên bang Mỹ không nhất trí với yêu cầu nâng mức tuổi được phép mua súng, viện dẫn rằng hầu hết các thủ phạm xả súng ở học đường đã có được súng thông qua bạn bè hoặc những người thân trong gia đình.   

Báo cáo của ủy ban trên đồng thời hối thúc xem xét lại các quy định được đưa ra năm 2014 dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, trong đó đề cập các phương án giải quyết tình trạng phân biệt đối xử đối với học sinh da màu và Mỹ Latinh. Báo cáo cho rằng biện pháp này đã có "tác động mạnh mẽ đến kỷ luật và sự an toàn trong trường học".   

Bộ trưởng Betsy DeVos nhấn mạnh những đề xuất được nêu trong báo cáo "chắc chắn không thể đúng trong mọi trường hợp", song chúng đáp ứng tiêu chí tiên quyết là bảo đảm an hinh học đường.     

Sở hữu súng đạn hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt ở Mỹ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ xả súng xảy ra tại nhiều nơi trên khắp nước này. Theo thống kê, kể từ tháng 1/2013 đến nay, đã có hơn 280 vụ xả súng tại Mỹ, trung bình mỗi tuần một vụ. Tính riêng các vụ xả súng tại học đường, kể từ tháng 4/1999 đến nay, đã có hơn 219.000 học sinh Mỹ đã liên quan tới các vụ xả súng - hoặc là thủ phạm, hoặc là nạn nhân.

Với tổng cộng 94 vụ xả súng tính tới thời điểm này, số vụ xả súng tại học đường ở Mỹ trong năm 2018 đã tăng 60% so với số liệu thống kê năm 2006.

TTXVN/Thanh Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm