Mỹ có thể tăng cường hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở Syria

03/09/2013 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama về một cuộc tấn công hạn chế vào Syria có thể sẽ bao gồm cả khả năng không kích một số mục tiêu nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria.

Lực lượng nổi dậy bắn rocket trong cuộc giao tranh hôm 29/8

Cuộc gặp giữa ông Obama với hai Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham tại Phòng Bầu dục vào ngày hôm qua nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa trong việc tấn công quân sự vào Syria. Sau cuộc họp hai Thượng nghị sĩ đều cho rằng Mỹ một mặt cần phải trừng phạt Syria, một mặt cần hỗ trợ lực lượng nổi dậy bao gồm cả việc không kích các mục tiêu chiến lược nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Syria.

"Tôi cho rằng nước Mỹ cần phải có những tác động giúp đỡ và làm suy yếu chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để tạo điều kiện cho lực lượng nổi dậy ở Syria làm chủ tình hình", ông McCain cho biết.

Chủ trương của Đảng Cộng hòa ủng hộ việc ông Obama ra lệnh tấn công quân sự hạn chế vào một số cơ sở hóa học của Syria bởi Đảng Cộng hòa cho rằng ông Obama đã vạch ra "ranh giới đỏ" thì Tổng thống Mỹ phải có trách nhiệm cam kết thực hiện những lời đã nói.

Hiện ông Obama vẫn đang chờ đợi phiên họp Quốc hội Mỹ để đưa ra một giải pháp về tình hình tại Syria. Đa số người dân Mỹ ủng hộ việc Quốc hội đưa ra quyết định liêu có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Nếu như cuộc tấn công quân sự vào Syria được thông qua, các quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi, hay UAE đều đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Mỹ làm bàn đạp tiến công Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đã có 100 sỹ quan quân đội Syria đào tẩu khỏi hàng ngũ của chính phủ. "Mỹ cần phải có hành động giúp đỡ người dân Syria cũng như lực lượng nổi dậy".

Tuy vậy cũng có những ý kiến trái chiều ngay trong nội bộ quân đội Mỹ về khả năng tấn công quân sự vào Syria. Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng một cuộc tấn công hạn chế sẽ chẳng giải quyết được kho vũ khí hóa học của chính phủ Syria cũng như tình hình vốn đã trở nên hỗn loạn ở quốc gia Trung Đông này.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm