Mỹ bắt tay chế tạo máy bay siêu thanh SR-72 tốc độ 5.800 km/h

05/11/2013 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo máy bay siêu thanh SR-72 thay thế cho thế hệ máy bay do thám Blackbird SR-71. Những chiếc máy bay SR-72 đầu tiên sẽ được ra mắt vào năm 2030.

Mỹ sẽ có máy bay do thám siêu thanh SR-72 vào năm 2030

Máy bay không người lái SR-72 sử dụng động cơ kết hợp động cơ tuốc bin và những cải tiến đáng kể để đưa SR-72 đạt tới tốc độ tối đa Mach 6 - khoảng 5.800 km/giờ. Tập đoàn Lockheed Martin hiện đang phát triển SR-72 tại một khu vực nghiên cứu mang tên Skunk Works ở California. Đây cũng là nơi sẽ cho ra mắt mẫu Blackbird thế hệ mới đầu tiên.

Cũng giống như thế hệ máy bay siêu thanh đầu tiên, SR-72 được sử dụng chủ yếu để do thám từ trên cao nhưng cũng không loại trừ khả năng được trang bị thêm vũ khí có thể tấn công mục tiêu dưới đất nếu cần thiết. Lockheed Martin cho biết đây những chiếc máy bay SR-72 đầu tiên sẽ bắt đầu được tiến hành thử nghiệm vào năm 2030.

Thế hệ máy bay siêu thanh lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1964 và luôn đóng vai trò quan trọng hoạt động do thám và tình báo của quân đội Mỹ cho đến năm 1998. Blackbird SR-71 có thể bay ở độ cao 24.000 mét với tốc độ tối đa Mach 3.

Lockheed Martin cho biết máy bay thế hệ mới có khả năng hoạt động ở độ cao tương đương nhưng tốc độ sẽ đạt tới Mach 6. Với vận tốc này quãng đường 5.500 km từ New York đến London sẽ chỉ mất ít hơn một giờ.

Vận tốc cực nhanh của SR-72 giúp cho máy bay do thám của Mỹ không những có thể chụp ảnh gửi về trung tâm mà còn di chuyển giữa các mục tiêu trên thế giới với thời gian ngắn hơn nhiều so với vệ tinh.

Mẫu thử đầu tiên của SR-72 với kích thước nhỏ hơn mang tên HTV-2 đã mang đến những thành công nhất định. Trong chuyến bay thử, HTV-2 đạt tới vân tốc Mach 20, khi đó bề mặt của máy bay đạt đến 1927 độ C. Hãng Lockheed Martin kì vọng công nghệ máy bay siêu thanh mới sẽ đem đến sự an toàn hơn nhằm vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Để đạt đến tốc độ Mach 6, SR-72 sử dụng động cơ tuốc bin để đạt tới tốc độ Mach 3 sau đó sử dụng hệ thống phản lực hoàn toàn mới đưa máy bay siêu thanh đạt tốc độ tối đa 5.800 km/h.

Brad Leland, người quản lý dự án đầy tham vọng của Lockheed Martin tự tin cho rằng công nghệ máy bay siêu thanh hoàn toàn mới sẽ thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự trên thế giới trong tương lai.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm