MH370 có thể đã liên lạc với vệ tinh từ mặt đất sau khi mất tích

16/03/2014 17:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay, người đứng đầu cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, tiết lộ chi tiết rất đáng quan tâm: Chiếc Boeing 777-200ER có thể liên lạc với vệ tinh từ mặt đất sau khi Malaysia Airlines thông báo máy bay bị mất tích.

"Có thể máy bay gửi một số thông tin lên vệ tinh khi đã trên mặt đất", ông Azharuddin Abdul Rahman nói. Thông tin này củng cố nghi vấn rằng máy bay bị bắt cóc và đã hạ cánh xuống một địa điểm bí mật nào đó.

Trước đó, tờ báo hàng đầu của Mỹ Wall Street Journal đặt ra nghi vấn rằng chiếc Boeing 777-200ER của Malaysia Airlines bị mất tích rạng sáng 8/3 đang được cất giấu ở Pakistan. Tuy nhiên, ngày 15/3, Pakistan đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Pakistan về vấn đề hàng không Shujaat Azeem khẳng định: “Thông tin này là sai, chiếc máy bay đó chưa bao giờ hướng về phía Pakistan. Radar hàng không dân dụng Pakistan chưa từng bắt được tín hiệu của chiếc máy bay này”.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein

Theo các chuyên gia hàng không, kể từ thời điểm mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu khi đang ở trên biển Đông, với lượng nhiên liệu mang theo trong chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chiếc Boeing 777-200ER của Malaysia Airlines có thể bay thêm được khoảng 2.200 hải lý. Nếu chuyến mang số hiệu MH370 đổi hướng theo các thông tin từ giới chức quân sự Malaysia thì chiếc máy bay này có thể bay tới Ấn Độ dương, tới biên giới Pakistan hay thậm chí là Biển Arab.

Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, số lượng các quốc gia tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia Airlines đã tăng gần gấp đôi, từ 14 lên 25. Sau khi có những thông tin chính thức do Thủ tướng Najib Razak đưa ra vào chiều qua, một số quốc gia đã quyết định ngừng chiến dịch tìm kiếm, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Việt Nam đồng thời yêu cầu lực lương tìm kiếm của nước ngoài được cấp phép trước đó rời khỏi vùng biển và không phận thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Về phần mình, Malaysia cũng đã dừng chiến dịch tìm kiếm ở biển Đông và tập trung lực lượng sang khu vực eo biển Malacca và Ấn Độ dương. Cảnh sát Malaysia cho biết họ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm hiểu các thông tin từ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH370. Hôm qua, Malaysia đã tiến hành khám xét nhà của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và đã tìm ra một vài thông tin "đáng chú ý". Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi là người có kinh nghiệm lâu năm với hơn 18.000 giờ bay.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm