Mexico: Đường ống dẫn nhiên liệu lại phát nổ ở bang Hidalgo

30/01/2019 08:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Mexico cho biết một đường ống dẫn nhiên liệu phát nổ trong khi nhiều người đang ăn cắp nhiên liệu từ đường ống này tại khu vực gần hiện trường vụ nổ tương tự hồi đầu tháng khiến 115 người thiệt mạng.

Trung Quốc: Hai vụ nổ liên tiếp tại một tòa nhà cao tầng ở thành phố Trường Xuân

Trung Quốc: Hai vụ nổ liên tiếp tại một tòa nhà cao tầng ở thành phố Trường Xuân

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 25/1 cho biết có 2 vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Cát Lâm (Jilin), Đông Bắc Trung Quốc, làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là một vụ phá hoại mang tính hình sự.

Hiện chưa có báo cáo thương vong do vụ nổ mới này.

Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu mới xảy ra ngày 28/1 tại thị trấn San Agustin Tlaxiaca thuộc bang miền Trung Hidalgo, cách hiện trường vụ nổ hôm 18/1 vừa qua khoảng 50km.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Hidalgo, Mexico ngày 20/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang Hidalgo, ông Omar Fayad cho biết trước đó, một số đối tượng đã ăn cắp nhiên liệu từ đường ống. Truyền thông đưa hình ảnh khói bốc lên cao từ một đoạn ống bị vỡ.

Ngày 18/1 vừa qua, một vụ nổ tương tự xảy ra tại thị trấn Tlahuelilpan sau khi một số đối tượng đục đường ống dẫn và 700 người đến đây để thu gom dầu.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều đối tượng, trong đó có các nhóm tội phạm ma túy quy mô lớn và nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia (Pemex), vẫn thực hiện hành vi ăn cắp nhiên liệu.

Trung bình giá nhiên liệu ăn cắp chỉ bằng 50% giá nhiên liệu thông thường. Nạn trộm cắp nhiên liệu tại Mexico đã khiến nước này thiệt hại hơn 3 tỷ USD hồi năm 2017.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm