Máy bay của hãng hàng không Malaysia hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong

24/03/2014 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải chuyến bay MH370 mà là một máy bay khác cũng của hãng hàng không Malaysia đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong vào ngày hôm nay (24/3) do hệ thống điện gặp trục trặc.

Máy bay của Malaysia Airlines đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Seoul, Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong do gặp phải trục trặc. Chiếc máy bay gặp nạn không phải Boeing mà được xác định là loại máy bay Airbus A330-300.

Đây là lần thứ hai chỉ sau hơn hai tuần máy bay của hãng hàng không Malaysia gặp trục trặc (ảnh minh họa)

Chuyến bay MH066 đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay. Toàn bộ 271 hành khách trên máy bay đã được chuyển đến một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân máy bay buộc phải chuyển hướng là do hệ thống điện đột nhiên ngừng hoạt động. Sau đó máy bay tiếp tục hoạt động bằng thiết bị phát điện dự phòng.

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm chuyến bay MH370 mất tích không một dấu vết kể từ ngày 8/3. MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Chuyến bay MH066 khởi hành vào lúc 11 giờ 37 phút ngày Chủ nhật và dự kiến sẽ đáp xuống Seoul vào lúc 6 giờ 50 phút tại sân bay Quốc tế Incheon. Sân bay Hong Kong nói rằng đã nhận được cuộc gọi vào lúc 2 giờ 30 phút xin phép được hạ cánh khẩn cấp tại Hong Kong. Máy bay đã hạ cánh an toàn 30 phút sau đó.

Chuyến bay MH066 gặp trục trặc cũng khiến cho kế hoạch chở hành khách từ Incheon đến Kuala Lumpur bị hủy bỏ. Những hành khách đã mua vé từ trước được chuyển sang một máy bay khác.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm