Máy bay chở khách Ấn Độ phải hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa có bom

07/03/2016 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 6/3, các lực lượng an ninh của Ấn Độ đã phải làm việc vất vả sau khi nhận được một cuộc gọi thông báo có bom trên chuyến bay của hãng hàng không Air India bay từ thủ đô New Delhi tới Moscow qua bang Goa (Goa) của nước này.

Một quan chức cảnh sát cấp cao yêu cầu giấu tên cho biết một người tự nhận là Videsh Singh (Vi-đét Xinh) đã gọi điện cho cảnh sát ở Calangute (Ca-lan-gút) thông báo rằng anh ta được người có tên là “Rajan” (Ra-gian) tiết lộ có một quả bom trên chuyến bay số hiệu AI-156 trên và chuyến bay này dự kiến sẽ hạ cánh xuống Goa lúc 14 giờ.


Hãng hàng không Air India vừa náo loạn khi bị doạ đánh bom. Ảnh: Financial Express

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dabolim ở Goa, nhân viên an ninh và đội rà phá bom mìn của cảnh sát Goa đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay song không phát hiện thấy vật gì nguy hiểm. Máy bay trên chở 89 hành khách, trong đó có bốn người nước ngoài.

Quan chức cảnh sát trên cho hay cảnh sát cho đến nay vẫn chưa truy tìm được người đã gọi điện thoại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm