Máy bay ATR của Indonesia chở 54 người gặp nạn do đâm vào núi, sáng mai đội tìm kiếm sẽ triển khai

16/08/2015 21:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (BASARNAS) ngày 16/8 thông báo một máy bay của hãng hàng không Trigana Air Service chở 54 người đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở tỉnh Papua, cực Đông Indonesia.

21 giờ tối nay, theo giờ Việt Nam, thông tin từ CCN, ông Ignatius Jonan Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết người dân đã tìm thấy xác máy bay ATR 42 tại vùng cao nguyên Bintang thuộc Oksibil, điểm đến ban đầu của chuyến bay.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Ignasius Jonan (trái) và Cục trưởng Cục Hàng không Suprasetyo trong cuộc họp báo tại Jakarta ngày 16/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguồn tin địa phương cho biết người dân trong vùng đã phát hiện xác máy bay và gọi điện thông báo cho nhà chức trách. Một số nhân chứng khẳng định đã trông thấy chiếc máy bay rơi xuống khu vực rừng núi. Một số quan chức khác của Bộ Giao thông Indonenia cho biết người dân ở Oksibil đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào thời điểm máy bay mất liên lạc.

Trước đó, chiếc máy bay ATR 42-300 đã bị mất liên lạc vào khoảng 15h00 cùng ngày (13h00 ở Việt Nam), chỉ 30 phút sau khi cất cánh từ sân bay Sentani ở thủ phủ Jayapura của Papua để tới Oksibi. Trên máy bay có khoảng 54 người, trong đó có 6 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.

Người thân chờ đợi thông tin về máy bay mất tích. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Bộ Giao thông Indonesia, hiện thời tiết ở khu vực rất xấu, trời tối và có nhiều mây. Hơn nữa, đây lại là vùng núi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, hãng Trigana Air Service đã phái một máy bay tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng đã phải quay về do điều kiện thời tiết xấu.

Trigana Air Service hiện có khoảng 15 chiếc máy bay thuộc các loại ATR 42-300, ATR 72-200 và Boeing 737-400, chuyên thực hiện các chuyến bay nội địa. Chiếc máy bay gặp nạn đã được sử dụng khoảng 30 năm.

Tuy phát hiện ra khu vực máy bay rơi, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin nào về số phận các hành khách trên máy bay. Quan chức phụ trách cơ quan vận tải hàng không thuộc Bộ Giao thông Indonesia, ông Suprasetyo cho biết: "Dân làng đã phát hiện máy bay trên. Nó đã đâm vào núi. Quá trình xác minh đang được tiến hành". Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết do thời tiết xấu nên công tác tìm sẽ được triển khai vào sáng sớm mai, ngày 17/8.

Nhân viên Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia theo dõi địa hình khu vực ở Jayapura trên bản đồ nhằm tìm kiếm máy bay mất tích. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các hãng hàng không của Indonesia thường sử dụng các máy bay cỡ nhỏ để vận chuyển hành khách do nước này có tới 17.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Ngày 12/8 vừa qua, một máy bay chở khách cỡ nhỏ đã phát nổ khi hạ cánh xuống sân bay Ninia ở Papua làm một người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm