Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp: Trưng dụng trường học để tập kết thi thể nạn nhân

24/03/2015 20:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khu thể dục của một trường học địa phương dành cho học sinh từ 11 đến 11 tuổi đã được trưng dụng, dọn dẹp để làm nơi tập kết thi thể nạn nhân vụ máy bay Airbus A320 của Germanwings rơi tại Pháp.

Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Thông tin này được bà Sandrine Julien đến từ làng Seyne-les-Alpes, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 10km, chia sẻ với hãng CNN.

Trường học vẫn mở cửa, bà Julien cho biết thêm.

Hướng dẫn viên leo núi Yvan Theaudin tiết lộ với giới truyền thông rằng khu vực xảy ra tai nạn thuộc Massif des Trois Eveches, nơi có những đỉnh núi cao xấp xỉ 3.000m. Ở đây tuyết phủ quanh năm và thời tiết rất khắc nghiệt, khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp thêm nhiều khó khăn.

Các nhà cứu hộ có thể sẽ phải sử dụng phương tiện trượt tuyết để tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho phóng viên CNN biết, cuộc gọi khẩn cấp từ máy bay được thực hiện lúc 10:45, chỉ hai phút trước khi máy bay lâm nạn.

Chuyến bay mang số hiệu 4U 9525 rời sân bay ở Barcelona lúc 10:01, hướng đến thành phố Duesseldorf của Đức, mang theo 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người, theo thông tin chính thức từ Germanwings, hãng hàng không giá rẻ trực thuộc Lufthansa. Máy bay đã gặp nạn tại vùng Đông Nam nước Pháp và Tổng thống Pháp Francois Hollande lo ngại rằng "không có ai sống sót".

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm