Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp: Lần đầu tiên Germanwings gặp sự cố trong 18 năm

24/03/2015 19:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cho tới trước vụ rơi máy bay hôm nay, hãng Germanwings chưa từng phải đón nhận một sự cố đáng tiếc nào trong 18 năm hoạt động.

CẬP NHẬT: Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

TOÀN CẢNH Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Chiếc máy bay Airbus A320-200 rơi tại núi Alps, thuộc địa phận nước Pháp là trường hợp đầu tiên gặp sự cố trong lịch sử 18 năm hoạt động của hãng Germanwings.

Được thành lập năm 1997, Germanwings là một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Cologne (Đức). Họ được sở hữu bởi công ty mẹ Lufthansa - hãng hàng không quốc gia Đức. Ban đầu, họ là một nhánh thành viên giá rẻ của Eurowings, tách thành công ty riêng vào năm 2002.

Hiện tại, Germanwings đang sở hữu tổng cộng 81 máy bay, trong đó có 42 chiếc Airbus A310-100, 17 chiếc Airbus A320-200 và 21 chiếc Bombardier CRJ900.

Chiếc máy bay gặp nạn tại Pháp của Germanwings mang số hiệu 4U9525, hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Duesseldorf (Đức).

Theo nhiều nguồn tin, trên chiếc máy bay có tổng cộng 148 người, gồm 142 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm