Máy bay A320 rơi tại Pháp: Chính phủ Pháp dốc toàn lực cứu hộ

24/03/2015 19:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ và hàng loạt quan chức cấp cao khác của Pháp đã tham gia chỉ đạo tổ chức cứu nạn máy bay của hãng Germanwings.

Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve đang trên đường đến hiện trường của vụ máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings rơi tại khu vực núi Alps.

Trong khi đó, phát biểu trong thông báo của Chính phủ Pháp về vụ việc này, Thủ tướng Manuel Valls cho biết: “Chúng tôi chưa biết rõ lý do dẫn đến vụ việc này, nhưng chúng tôi đang có cảm giác rằng khoảng 142 đến 150 người trên chiếc máy bay đã thiệt mạng”.

“Tất cả đang được xử lý và thực hiện khẩn cấp. Chúng tôi cũng đã thực hiện các yêu cầu tìm kiếm thông tin và liên hệ với gia đình các nạn nhân cùng các bên liên quan” - Ông Valls khẳng định. Theo nguồn tin của CNN, hiện tại Chính phủ Tây Ban Nha, nơi có 45 hành khách của chuyến bay đã xác nhận có phát biểu chính thức trong ít phút tới.


Ông Valls là người mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Pháp

Cho tới thời điểm hiện tại, hãng Germanwings vẫn khẳng định chưa thể đưa ra phát biểu chính thức về vụ việc. Thông qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter, Germanwings cho biết họ “chưa có nguồn tin chính thức của hãng về vụ việc này”.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm