Lý do chiến hạm mới của Mỹ 'chết cứng' ở cảng Canada

23/01/2018 11:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tàu tác chiến ven bờ mới nhất của Hải quân Mỹ USS Little Rock đã bị mắc kẹt ở Montreal (Canada) và chỉ có thể ra khơi khi mùa xuân đến.

Tàu USS Little Rock gia nhập lực lượng Hải quân Mỹ vào ngày 16/12/2017 tại Buffalo, New York và nhận lệnh một ngày sau đó di chuyển đến căn cứ hải quân Mayport tại Jacksonville, Florida. Trong hải trình này, USS Little Rock sẽ đi qua Montreal để tới Florida.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, đợt khí lạnh kéo dài từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018 đã khiến băng hình thành nhanh hơn thường lệ đồng thời ngăn USS Little Rock rời Montreal trong đầu tháng này. Nhiều khả năng đến tháng 3 năm nay khi băng tan dần tàu USS Little Rock mới có thể rời Montreal.

Chú thích ảnh
Tàu USS Little Rock tại cảng ở Montreal. Ảnh: Canadian Press

Do vậy, các nhà chức trách cho rằng việc để USS Little Rock thả neo tại Montreal sẽ đảm bảo an toàn cho chính con tàu và thủy thủ đoàn gồm 70 người. Quyết định này được đánh giá sẽ không gây nhiều ảnh hưởng tới lịch trình hoạt động của USS Little Rock. Khi duy trì hiện diện tại cảng ở Montreal, USS Little Rock tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện.

USS Little Rock là tàu tác chiến ven bờ thuộc lớp Freedom, dài 118m và đạt vận tốc tối đa 45 hải lý/giờ. USS Little Rock có thể tham gia các chiến dịch chống ngầm, xử lý mìn. Trên tàu USS Little Rock còn được trang bị hệ thống tên lửa khung khí động tròn xoay (RAM) MK 31, súng MK 110 cỡ nòng 57mm…

Hải quân Mỹ khoe súng điện từ phóng tên lửa nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh

Hải quân Mỹ khoe súng điện từ phóng tên lửa nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh

Quân đội Mỹ mới đây đã thử nghiệm loại súng điện từ mới có khả năng nhả tên lửa nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh và xuyên thủng bê tông ở khoảng cách hơn 160km.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm