Lực lượng 'áo đỏ' tuyên bố tiếp tục biểu tình bất chấp đảo chính, binh sĩ Thái Lan nổ súng chỉ thiên

22/05/2014 21:12 GMT+7 | Trong nước

Ngay sau khi Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố đảo chính, lực lượng "áo đỏ" ủng hộ chính phủ cho biết sẽ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô thủ đô Bangkok.

Theo các nguồn tin, các binh sĩ Thái Lan đã bắn chỉ thiên để giải tán những người biểu tình và bắt giữ ít nhất một thủ lĩnh của lực lượng này.

Trước đó, trong thông điệp phát trên truyền hình ngày 22/5, ông Chan-ocha tuyên bố quân đội đã tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ tạm quyền nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn chính trị leo thang tại nước này. Theo ông Chan-ocha, việc các lực lượng vũ trang nắm giữ quyền lực là cần thiết nhằm khôi phục trật tự và ổn định tại Thái Lan sau hơn 6 tháng bế tắc chính trị. Ông cho biết Uỷ ban giữ gìn hoà bình quốc gia hiện đang nắm giữ quyền lực. Ông cũng kêu gọi tất cả người dân Thái Lan bình tĩnh và cho biết đảo chính sẽ không ảnh hưởng tới các mối quan hệ quốc tế.

Động thái trên diễn ra sau khi cuộc họp ngày 22/5 giữa các phe phái đối lập ở Thái Lan không đạt kết quả và hai ngày sau khi quân đội Thái Lan ban bố tình trạng thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc.

Theo các nguồn tin, hàng trăm binh sĩ đã có mặt tại nơi diễn ra cuộc họp và đưa các thủ lĩnh biểu tình, trong đó có ông Suthep Thaugsuban, ra khỏi khu vực này. Trong khi đó, có tin nói rằng các thủ lĩnh biểu tình đã bị bắt giữ sau khi đàm phán thất bại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm