Lũ lụt lịch sử tại Bosnia 'phá hủy cuộc sống' 1 triệu người

20/05/2014 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trận lũ lụt lịch sử tồi tệ nhất hoành hành tại Bosnia những ngày qua đã ảnh hưởng đến một phần tư trong số 4 triệu dân thuộc quốc gia này.

Nhiều người dân ở Bosnia-Herzegovia đã so sánh trận lũ lụt lịch sử với sự hủy diệt trong cuộc chiến tranh năm 1992-1995. Mức độ tàn phá của trận lụt còn rõ ràng hơn ở quốc gia Serbia láng giềng.

Số người thiệt mạng đã lên tới con số 39 người sau khi mưa lớn vượt qua thống kê lịch sử trong vòng 120 năm qua. Những người thiệt mạng chủ yếu do bị nước lũ cuốn trôi.

Bộ trưởng Ngoại giao Bosnia, Zlatko Lagumdzija nói rằng mức độ tàn phá của trận lũ lụt không hề thua kém so với cuộc chiến tranh đã trôi qua 20 năm trước. "Trong cuộc chiến tranh nhiều người đã mất tất cả. Và giờ đây họ lại trắng tay một lần nữa".

Ông Lagumdzija ước tính có khoảng 100.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn trong khi có một triệu người, tương đương một phần tư dân số Bosnia-Herzegovia đã không thể được tiếp xúc với nước sạch.

Thủ tướng quốc gia láng giềng Serbia,  Aleksandar Vucic nói rằng công việc tái thiết đất nước sau trận lụt lịch sử có thể tiêu tốn hàng trăm triệu euro. Tại Serbia, ước tính có khoảng 25.000 người phải dời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm