Lockheed Martin sẽ hạ giá siêu chiến đấu cơ F-35

03/03/2017 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ ngày 3/3 thông báo hãng này đang đàm phán với các chính phủ Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Bỉ về các hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 cho các nước châu Âu này.

Việc tìm kiếm các khách hàng mới sẽ giúp Lockheed Martin giảm đáng kể chi phi sản xuất loại máy bay chiến đấu này sau một loạt vụ tai tiếng về hủy hợp đồng hoặc chậm chế trong kế hoạch sản xuất.

Hiện quân đội Mỹ và 10 quốc gia đồng minh đang là khách hàng đặt mua loại máy bay F-35.


Chiến đấu cơ F-35

Phát biểu tại Triển lãm hàng không Avalon ở Australia, ông Jeff Babione, Giám đốc chương trình F-35 của Lockheed Martin, cho biết có một số nước châu Âu đang quan tâm tới loại máy bay này và đây là cơ hội lớn cho hãng. Một quan chức khác giấu tên của Lockheed Martin tiết lộ Phần Lan cũng đang tham gia các cuộc đàm phán này.

Ông Babione kêu gọi các nước đã ký hợp đồng mua máy bay F-35 với Mỹ, bao gồm Australia, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel, cần bắt đầu các đơn đặt hàng mới hàng năm theo cam kết để có thể giảm chi phí sản xuất loại máy bay này xuống còn 80 triệu USD/chiếc vào năm 2020.

Ông cho rằng đây là mục tiêu hợp lý và sẽ góp phần thay đổi phương thức truyền thống đặt mua máy bay trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích chi phi cho dự án sản xuất máy bay chiến đấu F-35. Mặc dù giá thành mỗi máy bay này đã giảm kể từ khi chiếc F-35 đầu tiên được bàn giao cho quân đội Mỹ vào năm 2011 nhưng chi phí sản xuất loại máy bay này vẫn cao và ở mức 94,6 triệu USD/chiếc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm